Tin mới

Sắp làm lễ bàn giao tàu ngầm Kilo Hà Nội cho Hải quân Việt Nam

Chủ nhật, 12/01/2014, 18:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Dự kiến, ngày 15/1, tàu ngầm Kilo 636 mang số hiệu HQ-182 Hà Nội sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam.>>> Clip: Cận cảnh tàu ngầm kilo Hà Nội "bơi" dưới nước>>> Tàu ngầm Kilo có thể bắn tên lửa vào nhiều mục tiêu>>>Clip: Tàu ngầm Kilo Hà Nội tiến vào quân cảng Cam Ranh

 

 

(Tinmoi.vn) Dự kiến, ngày 15/1, tàu ngầm Kilo 636 mang số hiệu HQ-182 Hà Nội sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam.

Theo thông tin từ Đài tiếng nói nước Nga, hiện, Việt Nam đang tiếp tục chạy nghiệm thu quân sự đối với chiếc tàu ngầm 636MV mang số hiệu HQ-182 Hà Nội. Theo kế hoạch ban đầu, buổi lễ bàn giao chính thức dự định tổ chức vào ngày 10/1, nhưng sau đã được lùi lại vào ngày 15/1.

Sắp làm lễ bàn giao tàu ngầm Kilo Hà Nội cho Hải quân Việt Nam
Tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội.

Được biết, HQ-182 Hà Nội là chiếc đầu tiên được đóng hoàn thành và vận chuyển về Việt Nam trong 6 chiếc tàu ngầm thuộc đề án 636.1 lớp Varshavyanka (NATO gọi là Kilo), mà Nga đang tiếp tục đóng cho Hải quân Việt Nam theo hợp đồng đã ký trước đó. Hiện nay, Nhà máy đóng tàu Admiralty tại Saint-Peterburg đang phụ trách kế hoạch này.

Trước đó, ngày 31/12/2013, tàu vận tải chuyên dụng Rolldock chở theo tàu ngầm Kilo 636 - Hà Nội về đến vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Đến ngày 1/1/2014, tàu Rolldock đã làm các thủ tục cần thiết để tiếp tục đưa Kilo 636 Hà Nội vào neo đậu tại khu vực quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) kết thúc một tháng rưỡi vận chuyển từ Nga về Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo 636 được Nga chế tạo cho Hải quân Việt Nam thuộc thế hệ tàu ngầm phi hạt nhân lớp thứ 3 với công nghệ đóng tàu tiên tiến nhất hiện nay.

Kilo 636 được trang bị động cơ diesel/điện thuộc loại êm nhất thế giới. Tàu có chiều dài 73,8 m, rộng 9,9 m, có lượng giãn nước từ 3.000-3.950 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, hoạt động ở độ sâu trung bình là 240m và có thể lặn sâu tối đa 300m.

Con tàu có biên chế 52 người, khả năng hoạt động liên tục 45 ngày đêm trên biển, tầm hoạt động 6.000 - 7.500 hải lý (khi chạy ở tốc độ 7 hải lý/giờ), thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, tên lửa chống tàu Club-S, 24 quả thủy lôi, tên lửa phòng không 9K34 Strela-3 hoặc 8 tên lửa 9K38 Igla cùng nhiều thiết bị quân sự khác khiến Kilo 636 được mệnh danh là “hố đen trong đại dương”.

Sự kiện Kilo 636 Hà Nội về quân cảng Cam Ranh đã đánh dấu mốc quan trọng trong sự lớn mạnh của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

Việc sở hữu những tàu ngầm Kilo 636 có nhiều ưu điểm vượt trội sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho Hải quân nhân dân Việt Nam trong các hoạt động bảo vệ chủ quyền trên biển.

Dự kiến chiếc thứ 2 mang tên TP Hồ Chí Minh sẽ được làm lễ tiếp nhận vào cuối tháng này, sau khi về nước nó mới chính thức được bàn giao như chiếc đầu tiên. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, chiếc thứ 3 mang tên "Hải Phòng" dự kiến sẽ được vận chuyển về Việt Nam ngay trong năm 2014.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news