Tin mới

Sập lò than: Nạn nhân cuối cùng ra ngoài, thi thể bắt đầu phân hủy

Thứ hai, 23/11/2015, 08:25 (GMT+7)

Sáng sớm nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân mắc kẹt cuối cùng trong vụ sập lò than ra ngoài.

Sáng sớm nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân mắc kẹt cuối cùng trong vụ sập lò than ra ngoài.

[mecloud]CCax41QuwI[/mecloud]

 Trả lời trên báo Công an TP.HCM, Trung tá Phạm Tuấn Linh –Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận: Khoảng 3h sáng nay (23/11), lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân Bùi Văn Quý (SN 1992,trú tại xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) ra ngoài.

Sáng nay, nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi hầm nhưng đã tử vong.

Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong, thi thể bắt đầu phân hủy.

Như vậy, sau 5 ngày với khoảng 500 người tích cực tìm kiếm ngày đêm. Lực lượng cứu hộ đã đưa được tất cả các nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài.

Tổng cộng, 3 người đã tử vong trong vụ sập hầm lò khai thác than.

Trước đó, vào ngày 18/11, tại xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình đã xảy ra vụ sập hầm khiến anh Bùi Văn Thỏn (SN 1979, trú tại Phú Lương, Lạc Sơn) tử vong, còn anh Bùi Văn Quý (SN 1992) và Bùi Văn Tuấn (SN 1992) cùng trú tại xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình bị mắc kẹt bên trong.

Ngay trong ngày 18/11, thi thể của anh Thỏn đã được đưa ra ngoài. Còn anh Quý và Tuấn bị mắc kẹt sâu trong lò do đất đá sụt xuống, chắn lối ra ngoài.

Sau những nỗ lực tìm kiếm, ngày 21/11, lực lượng cứu hộ đưa được anh Tuấn ra ngoài, và hôm nay, 22/11, anh Quỹ cũng được đưa ra ngoài hầm.

Nhưng cả 2 đều đã tử vong.

Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ sập hầm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news