Tin mới

Sát hại đôi vợ chồng cướp sổ đỏ: Kho “hàng nóng” trong nhà hung thủ

Thứ ba, 29/09/2015, 14:10 (GMT+7)

Khi công an đến khám nhà trọ của Huy thì phát hiện kho vũ khí với rất nhiều loại súng, đạn trong đó có khẩu súng Huy dùng để sát hại tài xế Vinh cướp ô tô.

Khi công an đến khám nhà trọ của Huy thì phát hiện kho vũ khí với rất nhiều loại súng, đạn trong đó có khẩu súng Huy dùng để sát hại tài xế Vinh cướp ô tô.

Liên quan đến vụ sát hại tào xế taxi trên đồi thông, cơ quan công an xác định Kiều Quốc Huy còn giết hại thêm hai người khác. Danh tính các nạn nhân là vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình (31 tuổi), Phạm Thị Mỹ Hạnh (31 tuổi, bị sát hại tháng 3/2012) và tài xế taxi Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị giết vào 22/8.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khi khám xét nhà trọ Huy, lực lượng chức năng phát hiện nghi can này tàng trữ kho “hàng nóng” gồm súng ATR15 cùng 20 viên đạn, súng ngắn gắn ống giảm thanh, súng thể thao có kính ngắm, súng hơi và hai súng do nghi can tự chế.

Những vũ khí cơ quan công an thu được từ nhà Huy. Ảnh Zing.vn

Thời điểm công an ập vào, khẩu súng AR15 đã được lên đạn sẵn. Ngoài ra, công an còn thu giữ gần 100 viên đạn các loại, thuốc súng, nhiều ống giảm thanh, roi điện, dao bấm…

Huy khai nhận, số súng trên hắn liên hệ và mua trên mạng về cất giữ, nếu ai trả giá cao thì nghi can này bán kiếm lời. Trước đó, Huy đã dùng một trong số các khẩu súng trên để sát hại tài xế taxi Hoàng Thế Vinh và cướp xe taxi.

Ngày 2-9, Huy bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cướp ô tô sau khi dùng súng bắn chết anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, tài xế taxi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận ngày 16-8, Huy thuê anh Vinh chở từ Đắk Lắk đến TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 22-8, Huy gọi anh Vinh sang Bảo Lộc chở về Đắk Lắk. 

Khi xe chạy đến thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Huy dùng súng bắn vào đầu làm anh Vinh tử vong. Để che giấu hành vi tội phạm, Huy đưa thi thể anh Vinh đến gần bãi rác ở xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng chôn rồi cướp chiếc ô tô 7 chỗ. Khi lái xe về đến Đắk Lắk, Huy nói với người thân là mới mua với giá 650 triệu đồng.

Nơi Hung thủ chôn xác đôi vợ chồng. Ảnh CAND

Sau khi bị bắt, trước sự truy vấn của lực lượng chức năng, Huy khai thêm là trước đó, đã sát hại anh Bình và chị Hạnh để cướp của. Huy cũng thừa nhận có quan hệ khá thân thiết với vợ chồng này.

Vào khoảng tháng 3-2012, biết vợ chồng anh Bình có nhiều tài sản và đang muốn bán đất, Huy hẹn gặp thương lượng chuyện mua bán rồi ra tay sát hại cả vợ và chồng nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Huy bỏ xác anh Bình và chị Hạnh xuống giếng nước phía sau nhà nạn nhân rồi lấp lại.

Khi thấy anh Bình và chị Hạnh bỗng dưng mất tích, gia đình nạn nhân trình báo nhưng cơ quan chức năng không tìm ra tung tích. Khi đó, một số người hàng xóm cho biết có nghe vợ chồng này bị vỡ nợ nên nghi đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ về vụ việc.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an