Tin mới

Sau đe dọa cứng rắn từ Nga, Australia dừng không kích ở Syria

Thứ tư, 21/06/2017, 09:00 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Australia hôm 20/6 đã quyết định dừng không kích tại Syria sau khi Mỹ bắn rơi một máy bay quân sự Syria, khiến Nga đe dọa sẽ coi tất cả máy bay của liên quân bay ở phía tây sông Euphrates đều là "mục tiêu".

Bộ Quốc phòng Australia hôm 20/6 đã quyết định dừng không kích tại Syria sau khi Mỹ bắn rơi một máy bay quân sự Syria, khiến Nga đe dọa sẽ coi tất cả máy bay của liên quân bay ở phía tây sông Euphrates đều là "mục tiêu".

"Nhằm thực hiện biện pháp đề phòng, chiến dịch tấn công của lực lượng quốc phòng Australia tại Syria vừa tạm dừng", Reuters dẫn thông báo hôm 20/6 của Bộ Quốc phòng Australia cho biết.

Trong khi đó, chiến dịch không kích của Australia trong liên minh tại Iraq vẫn tiếp diễn bình thường.

Hai máy bay không lực hoàng gia Australia F/A-18F bay ở Iraq. Ảnh: Guardian

Australia ra quyết định sau khi chiến đấu cơ Mỹ hôm 18/6 bắn rơi máy bay chiến đấu Su-22 của Syria. Mỹ nói chiến đấu cơ Syria ném bom nhằm vào Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Washington hậu thuẫn. Trong khi đó, Damascus khẳng định mục tiêu không kích của chiếc Su-22 khi đó đang không kích nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đây là sự cố đầu tiên kiểu này kể từ khi xung đột bắt đầu ở Syria năm 2011.

Nga – đồng minh thân cận của Syria sau đó đã đe doạ các phi cơ liên minh bay ở phía tây sông Euphrates, cho rằng các máy bay "sẽ bị coi là mục tiêu trên không", bị theo dõi bằng các hệ thống tên lửa và máy bay quân sự.

Nga cũng cho biết nước này đình chỉ việc sử dụng đường dây nóng quân đội Nga và Mỹ vốn được dùng để tránh đụng độ máy bay tại không phận Syria.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đe dọa