Tin mới

Sau trận động đất, hàng loạt công ty Nhật đóng cửa

Thứ ba, 19/04/2016, 14:40 (GMT+7)

Ảnh hưởng từ trận động đất cường độ lớn đã khiến hàng loạt hãng sản xuất ô tô Nhật Bản, công ty công nghệ, … phải đóng cửa, ngừng sản xuất.

Ảnh hưởng từ trận động đất cường độ lớn đã khiến hàng loạt hãng sản xuất ô tô Nhật Bản, công ty công nghệ, … phải đóng cửa, ngừng sản xuất.

Sau hai trận động đất cường độ lớn nhất diễn ra vào thứ năm và thứ bảy tuần trước tại Nhật Bản đã khiến hàng chục người dân thiệt mạng và hàng nghìn căn nhà bị phá hủy. Cùng lúc đó Kyushu – trung tâm sản xuất ô tô Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

 

Thông tin trên CNN cho biết, hàng loạt hãng ô tô lớn tại đây đều phải gánh chịu hậu quả. Toyota – hãng ô tô lớn nhất thế giới bị thiệt hại nặng nề nhất. Sau trận động đất họ tuyên bố thiếu nguyên vật liệu nên phải ngừng sản xuất. Tình trạng ngưng trệ này đã kéo cổ phiếu Toyota mất 4,8%, chỉ số Nikkei giảm 3,4%.

Một số hãng khác cũng gặp tình cảnh tương tự. Điển hình như hãng Honda đã phải ngừng một nhà máy sản xuát xe máy tại Kumamoto. Được biết, nhà máy có công suất 750 xe /ngày sẽ phải đóng cửa đến ít nhất là thứ sáu tuần này.

Bên cạnh đó, các hãng công nghệ cũng chịu chung cảnh ngộ. Sony ngừng một cơ sở sản xuất thiết bị bán dẫn và cảm biến hình ảnh ở Kumamoto, hai cơ sở khác cũng tạm ngừng hoạt động trước khi mở cửa trở lại vào chủ nhật trước.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news