Tin mới

Seoul bất ngờ dừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD

Thứ năm, 08/06/2017, 14:36 (GMT+7)

Hôm qua 7/6, Hàn Quốc cho biết sẽ tạm dừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD.

Hôm qua 7/6, Hàn Quốc cho biết sẽ tạm dừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD.

Đài BBC đưa tin, thời gian về sự trì hoãn có thể kéo dài đến 1 năm. Một quan chức giấu tên cho biết, 4 bệ phóng mà Washington chuyển tới địa điểm lắp đặt sẽ không được triển khai. Trong khi đó, 2 bệ phóng đã được lắp đặt sẽ được giữ nguyên hiện trạng. 

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã yêu cầu mở cuộc điều tra về việc đưa thêm 4 bệ phóng THAAD vào nước này vì quá sốc khi nghe một thông tin mà cả chính phủ và nhân dân đều không hay biết.

THAAD được Mỹ bắt đầu lắp đặt tại thị trấn Seongju từ tháng 3 năm nay. Hệ thống bao gồm 2 bệ phóng nhằm chống lại mối đe dọa tên lửa từ CHDCND Triều Tiên. 

Quyết định này được diễn ra chỉ vài ngày sau khi Văn phòng của ông Moon lên án Bộ Quốc phòng về việc không cung cấp thông tin về việc triển khai thêm 4 bệ phóng tới thị trấn Seongju. 

Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giải thích họ phải "giữ bí mật dựa trên một thỏa thuận với phía Mỹ".

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news