Tin mới

Nguyên sếp ngân hàng rút 18 nghìn tỷ tiêu xài là ai?

Thứ bảy, 25/07/2015, 10:45 (GMT+7)

Ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh đã rút 18.414 tỉ đồng của ngân hàng để sử dụng cá nhân.

Ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh đã rút 18.414 tỉ đồng của ngân hàng để sử dụng cá nhân.

Tin tức trên Thời báo Kinh tế SÀi Gòn cho biết, việc khởi tố và bắt tạm giam hai ông Tạ Bá Long, Đoàn Văn An, nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank), đã hé lộ những thông tin mới liên quan đến Ngân hàng Xây dựng.

Tờ báo này dẫn thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đăng tải trên trang web của bộ cho hay, ngày 17-7-2015, cơ quan này đã  khởi tố và bắt tạm giam hai ông Tạ Bá Long, Đoàn Văn An nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank), với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sự việc này đã hé lộ những thông tin mới liên quan đến Ngân hàng Xây dựng. Theo đó ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng, nguyên Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh, “đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.414 tỉ đồng của ngân hàng để sử dụng cá nhân”.

Ông Danh khi còn tại nhiệm

Ông Phạm Công Danh, sinh ngày 10/10/1965, tại Quảng Ngãi. Ông Danh nguyên là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng.

Ông Danh và nhóm cổ đông  tiếp quản ngân hàng Xây dựng từ tháng 2-2013 và chỉ chưa đầy 16 tháng sau, ông Danh đã kịp rút ra số tiền trên 18 ngàn tỉ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Trước đó ngày 29/7/2014,  ông Danh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố  bị can và bắt tạm giam bị can đối về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự. Sau gần 1 năm bị bắt những thông tin về tội danh mới của ông Danh mới được cung cấp thêm.

Nhân Văn (Tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news