Tin mới

Siêu bão đổ bộ, Đài Loan tan hoang, ít nhất 180 người thương vong

Thứ bảy, 09/07/2016, 09:55 (GMT+7)

Sáng sớm hôm qua 8/7 (giờ địa phương), siêu bão Nepartak đã đổ bộ vào khu vực duyên hải đông nam Đài Loan với gió giật lên tới 205 km/h khiến toàn bộ khu vực này bị phá hủy nghiêm trọng. Con số thương vong tính đến thời điểm này đã lên đến gần 200 người.

Sáng sớm hôm qua 8/7 (giờ địa phương), siêu bão Nepartak đã đổ bộ vào khu vực duyên hải đông nam Đài Loan với gió giật lên tới 205 km/h khiến toàn bộ khu vực này bị phá hủy nghiêm trọng. Con số thương vong tính đến thời điểm này đã lên đến gần 200 người.

Theo hình ảnh được giới truyền thông đăng tải có thể thấy cây cối, trụ đèn đã bật gốc và nằm chồng chất, nhiều ô tô bị lật ngửa. Nhiều nơi khác, mái nhà đổ sập, đè lên xe cộ...

Đài Loan hoang tàn sau bão.

Tuy chính quyền có nhiều hành động ứng phó và kêu gọi sơ tán sớm, tuy nhiên, theo số liệu thống kê ban đầu, cơn bão này đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương. Hiện hàng trăm người chưa thể về nhà và hàng chục nghìn hộ gia đình không thể sử dụng điện.

[mecloud]XlXiUhhTGP[/mecloud]

Theo dự kiến, bão Nepartak sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc vào sáng nay 9/7. Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu gần 40.000 người tỉnh Chiết Giang sơ tán, và hủy 400 chuyến bay tại Phúc Kiến.

Theo thông tin trên BBC, Nepartak là trận bão mạnh nhất Đài Loan phải hứng chịu trong 6 năm nay và là trận bão đầu tiên trong năm 2016 đổ bộ vào hòn đảo này, chấm dứt kỷ lục 200 ngày không có cơn bão nào hình thành ở khu vực này.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news