Tin mới

SLNA lo giữ chân thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam

Thứ hai, 16/11/2015, 20:32 (GMT+7)

Sau khi chia tay một loạt cầu thủ trụ cột, CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã vội vàng tìm cách giữ chân thủ môn Trần Nguyên Mạnh, bởi thủ thành số 1 của ĐTVN sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ vào năm sau.

Sau khi chia tay một loạt cầu thủ trụ cột, CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã vội vàng tìm cách giữ chân thủ môn Trần Nguyên Mạnh, bởi thủ thành số 1 của ĐTVN sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ vào năm sau.
 
[mecloud]lhcv9llhXp [/mecloud]
 
Trong khi Hoàng Thịnh được tạo cơ hội được thanh lý hợp đồng sớm để đi tìm bến đỗ mới thì lãnh đạo CLB SLNA lại lên kế hoạch giữ chân thủ môn Nguyên Mạnh. Theo hợp đồng đào tạo, thủ thành gốc Đô Lương sẽ hết hạn với đội bóng xứ Nghệ vào cuối mùa giải năm sau (2016). 
 

SLNA ký hợp đồng thêm 2 năm với thủ môn Nguyên Mạnh

 
Sau quá trình đàm pháp, lãnh đạo CLB SLNA và thủ môn Nguyên Mạnh đã tìm được tiếng nói chung. Theo đó, thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam sẽ ký vào bàn hợp đồng mới có thời hạn 2 năm và nhận lót tay 2 tỷ/năm. Như vậy,  Nguyên Mạnh sẽ có thêm 3 mùa giải gắn bó cùng SLNA. 
 
Do những cầu thủ trụ cột đã lần lượt chia tay đội bóng xứ Nghệ để đi tìm bến đỗ mới nên nhiều khả năng Nguyên Mạnh sẽ là đội trưởng CLB SLNA ở mùa giải mới. Được biết, lãnh đạo SLNA cũng đang có ý định giữ chân Nguyên Mạnh lâu dài với đội bóng và biến thủ thành này thành biểu tượng của đội bóng để cho những cầu thủ trẻ được đào tạo tại lò trẻ SLNA noi theo. 
 
Về chuyên môn của thủ môn Nguyên Mạnh thì không phải bàn cãi. Sau khi chia tay Dương Hồng Sơn, vị trí người gác đền luôn là nỗi lo thường trực với SLNA, nhưng khi Nguyên Mạnh xuất hiện mọi thứ đã thay đổi. Thủ thành gốc Đô Lương đã chiếm trọn niềm tin của HLV Nguyễn Hữu Thắng, trở thành thủ môn số 1 của SLNA từ mùa giải 2012 đến nay. Ngoài ra, Nguyên Mạnh cũng đang là thủ môn số 1 của ĐTVN dưới thời HLV Miura. 
 
Mộc Phong

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news