Tin mới

Sợ khủng bố, Mỹ đóng cửa hơn 1.000 trường học

Thứ tư, 16/12/2015, 08:54 (GMT+7)

Hơn 1.000 trường học tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ đã phải đóng cửa do bị dọa đánh bom hôm 15/12.

Hơn 1.000 trường học tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ đã phải đóng cửa do bị dọa đánh bom hôm 15/12.

Bảng thông báo đóng cửa toàn bộ trường học của Los Angeles. Ảnh: Skynews

Tờ Skynews dẫn lời ông Ramon Cortines, người đứng đầu Khu Học chính Los Angeles (LAUSD) cho biết họ đã nhận được email dọa những ba lô và "bưu kiện" phục vụ cho mục đích khủng bố sẽ được gửi cho "không chỉ một mà rất nhiều trường học" trong khu vực. Email này được gửi từ một địa chỉ IP ở Frankfurt, Đức. Cảnh sát Los Angeles cũng đã xác nhận thông tin các trường bị đe dọa.

LAUSD là hệ thống trường công lớn thứ hai tại Mỹ với hơn 1.000 trường học. Sau khi nhận được lời đe dọa, họ đã đề nghị các phụ huynh không đưa con tới trường. “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo tất cả học sinh đều an toàn”, ông Cortines, người ra quyết định đóng cửa cho biết.

Lời đe dọa xảy ra không lâu sau vụ xả súng tại San Bernardino, cách trung tâm Los Angeles 96 km về phía đông. Vụ xả súng này đã khiến 14 người thiệt mạng.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news