Tin mới

Sở Xây dựng: Cá chết tại Hồ Linh Đàm không có gì quá bất thường

Thứ tư, 02/11/2016, 08:13 (GMT+7)

Liên quan đến hiện tượng cá chết trên hồ Linh Đàm diễn ra cách đây ít ngày, ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng với diện tích lớn và trong điều kiện thời tiết thay đổi, hiện tượng cá chết tại hồ Linh Đàm là điều không quá bất thường.

Liên quan đến hiện tượng cá chết trên hồ Linh Đàm diễn ra cách đây ít ngày, ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng với diện tích lớn và trong điều kiện thời tiết thay đổi, hiện tượng cá chết tại hồ Linh Đàm là điều không quá bất thường.

Cá chết dạt trắng bờ hồ Linh Đàm tối 27/10. Ảnh: Anh Chiến

Trên VTV, Người Lao Động dẫn lời ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, tại buổi giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ngày 1/11, cho biết với một diện tích lên đến khoảng 73 hecta và trong điều kiện thời tiết thay đổi (sáng nắng to, chiều mưa), sự việc trên không phải là điều quá bất thường.

Ông Lê Văn Dục cũng cho biết thêm, lượng cá chết được thu gom tại hồ Linh Đàm chỉ là 200kg, không phải 300 - 400kg hay ở mức mức dài hàng cây số như một phương tiện truyền thông đã đưa trước đó.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đầu giờ sáng ngày 27/10, trên hồ Linh Đàm đã xảy ra hiện tượng cá chết rải rác trên mặt hồ. Sau đó, Công ty Thoát nước Hà Nội đã tiến hành công tác trục vớt ngay.

Đến 7h30 cùng ngày, toàn bộ số cá chết đã được vớt sạch và bàn giao cho Công ty Môi trường đô thị - Chi nhánh Hai Bà Trưng vận chuyển về bãi tập kết Nam Sơn để xử lý theo quy định đảm bảo vệ sinh môi trường. Số cá chết không nhiều, khối lượng thu gom được khoảng 200kg, tương đương 05 bao tải dứa (có biên bản bàn giao cá chết).

Tiếp đó, Công ty Thoát nước Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan liên quan như UBND quận Hoàng Mai (lãnh đạo quận, UBND phường Hoàng Liệt, Công an Quận), Cảnh sát môi trường (PC49) kiểm tra thực tế tại hiện trường. Kết quả cho thấy tại thời điểm kiểm tra, mặt hồ sạch, không còn hiện tượng cá chết.

Buổi chiều cùng ngày, Công ty Thoát nước đã sử dụng 3 ca nô chạy tạo sóng trên hồ để tăng cường khả năng khuếch tán của Oxy trong không khí, tăng hàm lượng Oxy hòa tan trong nước, tạo điều kiện thuận lợi để hệ sinh thái trong hồ duy trì và phát triển bình thường.

Trước thông tin về chất lượng nước các hồ trên địa bàn Hà Nội, trong cuộc họp báo Thành Ủy Hà Nội vào chiều qua 1/11, ông Lê Văn Dục cho biết, hiện nay trên địa bàn 12 quận nội thành có khoảng 120 hồ, gồm các hồ tự nhiên và các hồ được đào, xây dựng theo quy hoạch. Trong đó, 84 hồ đã cải tạo, 10 hồ đang cải tạo và 26 hồ chưa được cải tạo.

Giải đáp thắc mắc về công tác nạo vét các hồ trên địa bàn còn nhiều bất cập, ông Trân Xuân Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội - khẳng định các hồ trên địa bàn thành phố là tài sản quý giá của Thủ đô. Các cơ quan chức năng cần phải phối hợp chặt chẽ để bảo vệ tài sản quý giá trên.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news