Tin mới

Sử dụng Facebook để nói xấu người khác là vi phạm

Thứ hai, 16/11/2015, 16:48 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc nói xấu chủ tịch tỉnh An Giang trên Facebook, 2 người bị xử phạt 5 triệu, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết: “Sử dụng Facebook để nói xấu người khác là vi phạm”.

Liên quan đến vụ việc nói xấu chủ tịch tỉnh An Giang trên Facebook, 2 người bị xử phạt 5 triệu, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết: “Sử dụng Facebook để nói xấu người khác là vi phạm”.

Mới đây, dư luận đang xôn xao câu chuyện cô giáo Lê Thị Thùy Trang - Tổ trưởng tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Long Xuyên (TP Long Xuyên) và ông Nguyễn Huy Phúc – nhân viên Điện lực An Giang bị xử phạt 5 triệu đồng vì nói chủ tịch tỉnh An Giang “mặt kênh kiệu” trên Facebook.

Ngoài ra, bà Phan Thị Kiều Nga - Phó Văn phòng Sở Công thương, sử dụng tài khoản của chồng là ông P. cũng bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo.

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son.

Vẫn về vấn đề này, báo Thanh Niên đăng tải, "trang tin xã hội nên được sử dụng để đăng tải thông tin tốt, tạo hiệu ứng lan truyền trong xã hội. Tuy nhiên, nếu sử dụng tùy tiện, dùng facebook nói xấu lẫn nhau, thậm chí nói xấu cả cô giáo, thầy giáo mình; làm việc sai trái..., nếu nhẹ sẽ bị xử phạt hành chính, nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự". – dẫn lời ông Nguyễn Bắc Son.

Trước đó, bà Trang đọc trên báo có thông tin chủ tịch tỉnh UBND tỉnh An Giang bị Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm.

Hình ảnh Bị phạt 5 triệu đồng vì chê Chủ tịch trên Facebook số 2
 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh. Ảnh Việt Nam Net

Sau đó, bà dẫn thông tin này về trang cá nhân và bình luận: Nhìn cái mặt kênh kiệu…

Cũng trong thông tin trên, bà Nga là vợ ông Phúc dùng Facebook chồng mình vào bình luận.

Căn cứ những bình luận trên, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh An Giang cáo buộc hành vi của bà Trang và ông Phúc vi phạm việc sử dụng thông tin nhằm xúc phạm uy tín danh dự người khác.

Do đó, Sở này quyết định phạt mỗi người 5 triệu đồng.

Sau khi sự việc này được báo chí đăng tải, dư luận hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều nhau.

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news