Tin mới

Sự khác nhau giữa Xổ số kiểu Mỹ và Xổ số kiến thiết truyền thống

Thứ năm, 20/10/2016, 16:23 (GMT+7)

Thời gian gần đây, dư luận đang xôn xao về một loại hình sổ xố mới. Đó là Xổ số kiểu Mỹ. Và càng nóng hơn nữa khi đã có người trúng thưởng với số tiền lên tới 92 tỉ đồng chỉ sau 3 tháng xuất hiện tại Việt Nam.

Thời gian gần đây, dư luận đang xôn xao về một loại hình sổ xố mới. Đó là Xổ số kiểu Mỹ. Và càng nóng hơn nữa khi đã có người trúng thưởng với số tiền lên tới 92 tỉ đồng chỉ sau 3 tháng xuất hiện tại Việt Nam. 

Để hiểu hơn về loại hình sổ xố mới mẻ này, chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa nó và loại hình sổ xố kiến thiết truyền thống đã tồn tại hơn nửa thế kỉ cho đến ngày nay.

Sổ xố kiến thiết truyền thống

Xuất hiện lần đầu tiên ở nước ta vào năm 1962, do công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô tổ chức phát hành. Với phương châm: "Ích nước - Lợi nhà”. Đây là một hình thức giải trí mới mẻ với người dân vào thời đó. Xổ số ra đời mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước, ngoài ra nó còn là một trò chơi giải trí mang lại ý nghĩa tinh thần và vật chất cho người dân.

Sự khác nhau giữa Xổ số kiểu Mỹ và Xổ số kiến thiết truyền thống

Ngày 01/07/2009, sổ xố kiến thiết truyền thống được phát hành và mở thưởng liên tục vào tất cả các ngày trong tuần. Việc quay số mở thưởng được thực hiện một cách công khai tại trụ sở chính của công ty, trên truyền hình và các phương tiện truyền thông như internet, tờ rơi, báo chí.Xuất hiện lần đầu tiên ở nước ta vào năm 1962, do công ty Sổ xố kiến thiết Thủ đô tổ chức phát hành

Đến ngày nay, sổ xố kiến thiết truyền thống đã có mặt rộng khắp các tỉnh thành, vùng miền trên cả nước. Cơ cấu giải thưởng với nhiều mức khác nhau, giá trị lên đến hàng tỉ đồng. Mỗi vé số có mức giá 10.000 đồng, người mua được tính là trúng giải khi kết quả trùng với mã số in trên vé từ 2 đến 5 con số.

Sổ xố kiểu Mỹ

Vào giữa tháng 7/2016, Công ty Sổ xố điện toán Việt Nam (Vietlott) hợp tác với tập đoàn Berjaya (Malaysia) ra mắt loại hình sổ xố hoàn toàn mới với tổng trị giá giảỉ thưởng tối thiểu là 12 tỷ đồng. Loại hình sổ xố này được bắt nguồn tại Mỹ như chính tên gọi của nó. Ở Mỹ, nó có tên gọi là US Powerball lottery. Còn ở Việt Nam là Mega 6/45.

Tổng trị giá giảỉ thưởng tối thiểu là 12 tỷ đồng

Người chơi sẽ chọn 06 số trong tập hợp các số từ 01 đến 45 để hợp thành bộ số tham gia dự thưởng. Khác với sổ xố truyền thống, sổ xố kiểu Mỹ chỉ có một lồng cầu để quay số với 45 trái bóng được đánh số từ 01 đến 45. Những trái bóng sẽ lần lượt rơi xuống quay số và vòng quay chỉ diễn ra một lần. Nếu không có người trúng thưởng, giải Jackpot của Mega 6/45 sẽ được cộng dồn cho lần quay thưởng kế tiếp.

Như vậy có thể thấy, khả năng trúng thưởng của hình thức sổ xố kiểu Mỹ thấp hơn rất nhiều so với sổ xố kiến thiết truyền thống. Tuy nhiên giải thưởng dành cho người chiến thắng lại lớn hơn rất nhiều lần do tính cộng dồn của nó. 

Đến nay, đã có hơn 1000 đại lý sổ xố chủ yếu ở khu vực miền Nam. Sổ xố từ lâu là món ăn tinh thần không thể thiếu với mỗi người dân. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về loại hình xổ số kiểu Mỹ mới mẻ này.

Toàn Trung (Tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news