Tin mới

Sửa ống lồng tại sân bay Đà Nẵng, một nhân viên bị máy kẹp tử vong

Thứ ba, 21/02/2017, 15:18 (GMT+7)

Trong lúc sửa chữa cầu ống lồng trong sân bay quốc tế Đà Nẵng, một công nhân xấu số đã bị máy kẹp tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn không có máy bay khai thác, sử dụng ống lồng.

Trong lúc sửa chữa cầu ống lồng trong sân bay quốc tế Đà Nẵng, một công nhân xấu số đã bị máy kẹp tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn không có máy bay khai thác, sử dụng ống lồng.

Cầu ống lồng vào máy bay bị xô lệch. Ảnh minh họa

Theo thông tin trên VOV, VietNamNet, trong lúc sửa chữa cầu ống lồng, ông Võ Hồng Duy, 29 tuổi, trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng ống lồng tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng bị kẹp chết.

Đại tá Nguyễn Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xác nhận, vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 8h30 sáng 20/2 tại cầu ống lồng số 16, cửa khởi hành số 4 Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thời điểm tai nạn không có máy bay khai thác, sử dụng ống lồng.

“Đường ống dẫn ra sân máy bay, có thể điều chỉnh ra vô máy bay. Nhân viên sử dụng báo kêu quá nên có 2 nhân viên kỹ thuật ra duy tu, bảo dưỡng. Trước khi sửa 2 nhân viên chạy ra chạy vào kiểm tra thì lúc lui vào bị kẹp chết”, Đại tá Hương cho biết thêm.

Hiện Công an Đà Nẵng  và Thanh tra Sở Lao động - thương binh- xã hội Đà Nẵng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news