Tin mới

Sức mạnh có khả năng chọc thủng và đốn hạ cây của chim gõ kiến

Thứ sáu, 14/10/2016, 16:56 (GMT+7)

Với cấu tạo phần xương đầu và chiếc mỏ cứng như thép của mình, chim gõ kiến có thể đục thủng bất kỳ thân cây nào, thậm chí chúng còn có thể đốn hạ những thân cây nhỏ chỉ vì một đích săn mồi.

Với cấu tạo phần xương đầu và chiếc mỏ cứng như thép của mình, chim gõ kiến có thể đục thủng bất kỳ thân cây nào, thậm chí chúng còn có thể đốn hạ những thân cây nhỏ chỉ vì một đích săn mồi.

[mecloud]qGjKxHDXmP[/mecloud]

Những con gõ kiến pileated, loài lớn nhất ở Bắc Mỹ, có thể bổ tới tấp chiếc đầu của nó vào thân cây với vận tốc 24km/h, mỗi giây 20 lần. Cơ bắp săn chắc, xương sọ cấu tạo kiểu bọt biển, cùng với một mí mắt dày cộp đã giữ cho bộ não của chúng được nguyên vẹn.

[mecloud]OP99SCuAgs[/mecloud]

Trong khi phần lớn các loài chim gõ kiến dùng mỏ đục thân cây để bắt côn trùng hay làm tổ, thì loài chim gõ kiến ăn hạt sồi ở khu vực Bắc và Trung Mỹ có những đặc tính khác hẳn. Chúng đục hàng trăm lỗ nhỏ trên thân cây để tích trữ hạt sồi và lấy ra sử dụng khi cần, đặc biệt là vào mùa đông giá lạnh.

Đức Hòa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news