Tin mới

Súng nổ sau 3 lần bóp cò, người đi ngang cửa trúng đạn tử vong tại chỗ

Thứ ba, 03/04/2018, 11:20 (GMT+7)

Bóp cò 2 lần súng không nổ, Hảo đưa súng ra trước cửa bóp cò lần thứ 3. Lúc này, anh Hiơt đi ngang trúng đạn, gục chết tại chỗ.

Bóp cò 2 lần súng không nổ, Hảo đưa súng ra trước cửa bóp cò lần thứ 3. Lúc này, anh Hiơt đi ngang trúng đạn, gục chết tại chỗ.

Vào khuya 31/3, Dụng Văn Hảo (29 tuổi, trú thôn Tung Đao, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đến Công an huyện Chư Pưh đầu thú về việc sử dụng súng làm chết người.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 20h cùng ngày,tại phòng làm việc Công ty cao su 289 (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), Dụng Văn Hảo ngồi uống rượu cùng Phan Hoàng Anh (35 tuổi) và Rmah Hiơt (38 tuổi, ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh).

Sau khi nhậu xong, Phan Hoàng Anh mở cửa phòng của Giám đốc Công ty lấy khẩu súng Klipdu rồi đưa cho Hảo xem.

Thanh niên này đưa súng lên trời bóp cò 2 lần nhưng không nổ. 

Sau đó, anh ta bất ngờ đưa súng ra trước cửa phòng bóp cò, cũng là lúc anh Rmah Hiơt đi ngang qua. Nạn nhân Rmah Hiơt bị trúng đạn vào ngực, tử vong chết tại chỗ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Súng nổ sau 3 lần bóp cò, người đi ngang cửa trúng đạn tử vong tại chỗ - Ảnh 2.
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news