Tin mới

Tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương: Khởi tố 2 tài xế

Thứ hai, 05/10/2015, 14:48 (GMT+7)

Liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với 2 tài xế.

Liên quan vụ Tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với 2 tài xế.

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với 2 tài xế: Huỳnh Thanh Anh, SN 1976, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lập, Tịnh Biên (An Giang) và Lê Hoàng Sơn, SN 1969, ngụ khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

Hai tài xế Huỳnh Thanh Anh và Lê Hoàng Sơn có liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào ngày 28/9 vừa qua.

Trước đó, thông tin trên báo Công lý, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h ngày 28/9.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn - Ảnh: Dân Việt

Theo đó, tài xế Huỳnh Thanh Anh điều khiển xe ô tô khách của Công ty Mai Thảo mang BKS 67M-1860, chở 40 hành khách từ An Giang đi TP. HCM.

Khi đi đến Km 27+300m trên đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM (xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An) do không chú ý quan sát phía trước đã đâm vào phía chiếc xe ô tô tải BKS 63K-4748 đang đậu trên làn dừng khẩn cấp do xe bị hỏng.

Hậu quả, khiến anh Lê Hoàng Vũ, phụ xế xe khách Công ty Mai Thảo tử vong tại chỗ.

Khoảng 10 phút sau, cũng tại vị trí trên, xe ô tô BKS 51B-145.15 do lái xe Lê Hoàng Sơn điều khiển đi từ Cao Lãnh (Đồng Tháp) đi TP. HCM do không chú ý quan sát phía trước, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước đã để xe va chạm vào xe ô tô khách 7 chỗ, BKS 64A-013.82 do Nguyễn Văn Huy (SN 1978, ngụ thị trấn Tam Bình, Tam Bình Vĩnh Long) điều khiển đang chạy phía trước.

Sau đó xe ô tô khách biển kiểm soát 51B-145.15 tiếp tục va chạm vào xe ô tô con mang biển kiểm soát 69A-015.20 do Nguyễn Trường Toàn, ngụ thành phố Cà Mau điều khiển.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến bà Nguyễn Thị S. (SN 1956, ngụ huyện Tam Bình, Vinh Long) là hành khách đi trên ô tô 7 chỗ BKS 64A-013.82 tử vong trên đường đi cấp cứu và 3 người khác bị thương nhẹ.

Theo báo Vnexpress, đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương khởi công tháng 12/2004 và đưa vào khai thác tháng 2/2010, với 4 làn ôtô, tổng chiều dài 62 km, trong đó tuyến cao tốc chính dài gần 40 km. Tuyến đường nối TP. HCM với các tỉnh Long An, Tiền Giang có tổng đầu tư trị giá gần 10.000 tỷ đồng.

Trong 5 năm sử dụng, hàng chục vụ tai nạn làm nhiều người chết xảy ra trên tuyến đường cao tốc này. Ngày 28/3, xe khách Phương Trang đã húc vào hai xe tải vừa va chạm phía trước khiến 10 người gặp nạn. Tháng 4/2014, xe khách 30 chỗ từ Bến Tre về TP HCM đâm vào xe bồn chở nước đang tưới cây trên cao tốc khiến 7 người tử nạn. Cuối năm 2013, xe cứu thương chở bệnh nhân từ An Giang lên TP. HCM cũng đâm vào đuôi xe tải chở bêtông khiến 3 người chết.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tai nạn liên hoàn