Tin mới

Tai nạn thảm khốc 9 người chết ở Thanh Hoá do tài xế ngủ gật?

Thứ hai, 26/01/2015, 07:35 (GMT+7)

Cơ quan chức năng vẫn đang xác định nguyên nhân  chính gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 9 người chết ở Thanh Hoá chiều 24/1. Theo một số nguồn tin, nghi vấn nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế xe khách ngủ gật.>>Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa: Xe khách đã phải dừng lại sửa giữa đường>>Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa: Tiếng khóc xé lòng đón thi thể 9 nạn nhân

Cơ quan chức năng vẫn đang xác định nguyên nhân  chính gây ra vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 9 người chết ở Thanh Hoá chiều 24/1. Theo một số nguồn tin, nghi vấn nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế xe khách ngủ gật.

Theo tin tức trên VOV, chiều 25/1, Đại tá Lê Trung Hiếu - người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc làm 9 người chết, 5 người bị thương, các đơn vị đã tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế xe khách ngủ gật. Qua xác minh cũng cho thấy, các bánh xe của xe khách vẫn bình thường không bị nổ lốp như thông tin ban đầu.

Liên quan đến vụ việc, trên Zing.vn cũng dẫn lời đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho hay, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe khách ngủ gật. Qua khám nghiệm, bốn bánh xe vẫn bình thường nên nhà chức trách loại trừ khả năng xe nổ lốp trước khi gặp nạn.

Dựa vào lời khai của nhân chứng, nhà điều tra kết luận, tài xế xe khách buồn ngủ rồi mất lái, húc vào taluy phải đường. Giật mình tỉnh lại, người điều khiển xe luống cuống đánh lái sang làn đường ngược chiều dẫn tới tai nạn.

Tai nạn thảm khốc 9 người chết ở Thanh Hoá do tài xế ngủ gật?Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc 9 người chết ở Thanh Hoá chiều 24/1.

Tuy nhiên, trao đổi trên Tuổi trẻ chiều ngày 25/1, đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, chưa xác định được nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

Bước đầu, nhìn toàn cảnh hiện trường vụ TNGT trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) chiều 24/1 thì chiếc xe khách lưu thông theo hướng Nam- Bắc bất ngờ chuyển hướng, lấn nhanh rồi lao từ phải sang trái đường, đâm mạnh vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều.

Chiếc xe khách sau khi đâm vào xe tải không bị nổ lốp, nhưng bị biến dạng phần đầu đến giữa xe. Riêng chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29H- 7506 không còn hạn đăng kiểm là lỗi của chủ xe, nhưng không phải là nguyên nhân gây ra vụ TNGT này, vì chiếc xe tải đang chạy đúng đường, cũng là bị hại của vụ TNGT. Lỗi này cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sẽ xử lý hành chính chủ xe tải theo quy định của pháp luật.

“Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ nguyên nhân vụ TNGT do lỗi của tài xế xe khách, hay lỗi do kỹ thuật của phương tiện. Hiện chưa có căn cứ pháp lý do tài xế, chủ xe đã tử vong, nên Công an tỉnh Thanh Hóa chưa khởi tố vụ án liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này”, đại tá Nguyễn Văn Bính cho hay.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng hơn 13 giờ ngày 24/1, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và một xe tải khiến 9 người chết và 5 người bị thương,trong đó có tới 7 người là anh em nội tộc đang trên đường đi dự đám cưới.

Rạng sáng 25/1, tất cả 9 thi thể của các nạn nhân xấu số đã được đưa về tới gia đình các nạn nhân tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, để gia đình lo hậu sự.

Về sức khoẻ các nạn nhân, trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Sỹ, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến chiều 25-1, bốn bệnh nhân đang cấp cứu tại bệnh viện vẫn được chăm sóc đặc biệt; trong đó ba bệnh nhân sức khỏe có tiến triển tốt. Riêng bệnh nhân Nguyễn Đình Kháng đang rất nguy kịch, khó qua khỏi.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news