Tin mới

Tai nạn thảm khốc tại Thái Lan: Đưa thi thể 12 nạn nhân Việt Nam về nước

Thứ tư, 18/06/2014, 08:50 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen đã tiến hành các thủ tục cuối cùng trong công tác bảo hộ công dân, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận và giấy tờ để tạo điều kiện cho việc đưa xác các nạn nhân về nước qua các cửa khẩu của Thái Lan và Lào được dễ dàng.

(Tinmoi.vn) Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen đã tiến hành các thủ tục cuối cùng trong công tác bảo hộ công dân, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận và giấy tờ để tạo điều kiện cho việc đưa xác các nạn nhân về nước qua các cửa khẩu của Thái Lan và Lào được dễ dàng.

 

Theo tin tức VOV cho hay, sau khi xét nghiệm ADN để nhận dạng thi thể nạn nhân, đêm 17/6, tại bệnh viện tỉnh Khon Kaen, thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan, quan tài của 11 trong tổng số 12 nạn nhân Việt Nam đã được chuyển lên xe ô tô để theo đường bộ, chạy qua đêm xuyên qua lãnh thổ Lào về Việt Nam theo nguyện vọng của thân nhân những nạn nhân xấu số.

Còn quan tài của linh mục Vũ Văn Hạnh, sáng 18/6 sẽ đưa xuống thủ đô Bangkok để theo đường hàng không chuyển về thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dự kiến, sáng 18/6, quan tài của 11 nạn nhân đi theo đường bộ sẽ về đến cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó sáng (2/6) tại huyện Kaeng Khro, tỉnh Chaiyaphum, phía đông bắc Thái Lan đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, xe khách chở 15 người Việt Nam xuất phát từ Bangkok, Thái Lan đi tới Nong Bua Lumpu, gần với biên giới với Lào, đã đâm vào một xe tải cùng chiều, sau đó nổ và cháy rụi khiến 13 người thiệt mạng trong đó có 12 người Việt và một người lái xe người Thái, 3 người khác bị thương được cấp cứu tại bệnh viện huyện Kaeng Khro.

Sau khi tai nạn xảy ra, do xác các nạn nhân bị cháy biến dạng nên cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan đã xác định ADN để nhận dạng thi thể nạn nhân.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news