Tin mới

Tai nạn thảm khốc và số người tử vong do TNGT dịp nghỉ lễ 2/9 tăng vọt

Thứ tư, 03/09/2014, 10:43 (GMT+7)

Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng năm nay tăng vọt so với hai năm trước (2012, 2013). Trong đó, hai vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Lào Cai làm 12 người chết và vụ tai nạn tại Hưng Yên (sáng 2/9) làm một trung tướng công an và hai người khác tử vong.

Số vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng năm nay tăng vọt so với hai năm trước (2012, 2013). Trong đó, hai vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Lào Cai làm 12 người chết và vụ tai nạn tại Hưng Yên (sáng 2/9) làm một trung tướng công an và hai người khác tử vong. 

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9 (30/8 – 2/9/2014) cả nước xảy ra 186 vụ TNGT, làm chết 114 người, bị thương 145 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 184 vụ TNGT, làm chết 111 người, bị thương 142 người, đường sắt xảy ra 2 vụ TNGT, làm chết 3 người, bị thương 3 người. 

Riêng trong ngày nghỉ lễ 2/9, cả nước đã xảy ra 63 vụ TNGT, làm chết 48 người, bị thương 75 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 62 vụ TNGT, làm chết 46 người, bị thương 72 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ TNGT, làm chết 2 người, bị thương 3 người. 

Hai vụ tai nạn thảm khốc nhất xảy ra vào chiều 1/9 tại huyện Bát Xát, Lào Cai và sáng 2/9 tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã cướp đi mạng sống của gần 20 người. 

Tai nạn thảm khốc và số người tử vong dịp nghỉ lễ 2/9 tăng vọt

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Lào Cai làm 12 người chết. Ảnh: Vietnamnet

Xe khách của hãng xe Sao Việt lao xuống vực sâu 200m ở Lào Cai vào chiều 1/9 khiến 12 người chết và 41 người bị thương. Ngay sau khi tai nạn xảy ra cơ quan chức năng đã tiến hành trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) và xác định tín hiệu giám sát hành trình trên xe tắt lúc 18h 39 phút. Thời điểm đó trùng với thời gian xảy ra tai nạn, khi đó xe đang chạy với tốc độ 38 km/h. Trong khi đó, trả lời báo chí ông Đỗ Văn Bằng - Giám đốc Công ty Sao Việt cho biết, xảy ra vụ tai nạn là điều rất là đáng tiếc. Do nguyên nhân chủ quan một xe 4 chỗ mang BKS Hải Phòng đi lên Sapa lạ đường đi lấn vào khúc của xe khách đang xuống. 

Lái xe khách giật mình đánh lái tránh nhưng do đường hẹp nên lao thẳng xuống vực. Theo ông Bằng, khoảng khắc xe khách rơi xảy ra rất nhanh, lúc xe chuẩn bị mất lái chỉ chạy với tốc độ 22 km/h. 

Tiếp sau đó, khoảng 7h20 sáng ngày 2/9, tại Km25 Quốc lộ 5 (TT Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) cũng xảy ra vụ tai nạn nghêm trọng làm 3 người tử vong, trong đó Trung tướng công an Nguyễn Xuân Tư. 

Theo nguồn tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe công vụ 7 chỗ chở Trung tướng Nguyễn Xuân Tư cùng 3 người khác lưu thông hướng Hà Nội – Hải Phòng.

Khi qua khu vực cầu vượt phố Nối khoảng 1km, chiếc xe công vụ chở tướng Tư bất ngờ bị chiếc xe khách chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội lao qua dải phân cách và đâm vào. 

Theo đó, so với năm 2013, tổng số vụ tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay giảm 11 vụ nhưng số vụ nghiêm trọng và số người tử vong nhiều hơn 33 người. Đặc biệt, số vụ tai nạn nghiêm trọng tăng vọt.

So với năm 2012, tổng số vụ tai nạn dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay tăng 52 vụ, giảm 5 người chết nhưng nhiều vụ nghiêm trọng vẫn hơn hẳn. 

Cụ thể, dịp nghỉ lễ 2/9/2013 (3 ngày) có 198 vụ tai nạn giao thông, trong đó, đường bộ chiếm tới 197 vụ, làm chết 81 người và bị thương 117 người. Vụ tai nạn ở Đoan Hùng, Phú Thọ vào lúc 23h ngày 1/9 nặng nhất làm 1 người chết, 10 người bị thương. 

Năm 2012, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày (từ ngày 1 đến ngày 4/9/2012) trên toàn quốc đã xảy ra 134 vụ tai nạn giao thông, làm chết 119 người, bị thương 96 người; riêng đường bộ đã xảy ra 130 vụ, làm chết 115 người, bị thương 94 người. Trong đó, vụ tai nạn nghiêm trọng nhất là vụ xảy ra tại địa phận xã Chu Điện, huyện Lục Nam ngày 2/9/2012 làm 3 người chết và 1 người bị thương.

H.Minh tổng hợp (Theo Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news