Tin mới

Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Phạm Hùng đang nguy kịch

Thứ sáu, 17/10/2014, 14:10 (GMT+7)

Liên quan đến thông tin tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Phạm Hùng vào ngày 15/10, công an quận Cầu Giấy cho biết, do lái xe bị thương nặng nên đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an. Được biết, hiện tình trạng sức khỏe của lái xe này rất nguy kịch.

 

 

Liên quan đến thông tin tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Phạm Hùng vào ngày 15/10, công an quận Cầu Giấy cho biết, do lái xe bị thương nặng nên đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an. Được biết, hiện tình trạng sức khỏe của lái xe này rất nguy kịch.


Theo đó, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 15/10, trên đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trả lời PV báo Kiến Thức, vị cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm trật tự xã hội, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Công an quận Cầu Giấy đang tiến hành thụ lý điều tra vụ tai nạn nói trên. Người lái xe gây tai nạn bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an. Tình trạng sức khỏe của lái xe này hiện rất nguy kịch.

Theo vị cán bộ này, vì vụ việc đang trong quá trình điều tra nên thông tin về nạn nhân cũng như lái xe gây tai nạn liên hoàn chưa thể cung cấp cho báo chí được.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Phạm Hùng

Trước đó, như tin đã đưa, vào thời điểm trên, ô tô bán tải mang BKS 98C- 036.96, lưu thông trên đường Phạm Hùng, khi qua khỏi ngã 4 Big C, xe này va chạm với xe ô tô Lexus mang biển kiểm soát 29A - 703.55 Sau đó xe tiếp tục lao đi đâm vào 2 xe máy khiến tài xế 2 xe này bắn lên vỉa hè.

Chưa dừng lại ở đó, xe bán tải tiếp tục đâm vào xe máy BKS 33 R4 - 4328 do anh Nguyễn Thiên Ninh (ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) khiến anh này bắn lên vỉa hè.

Chiếc xe này chỉ dừng lại khi cuốn xe máy mang MBS 36F1 - 024.44 vào gầm khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Sau đó, xe này lao lên vỉa hè rồi dừng lại.

Thông tin ban đầu mà nhân chứng cho biết, tài xế xe điên có biểu hiện say rượu, khi xuống xe mặt đỏ không tỉnh táo.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc. Đồng thời điều tiết giao thông trên đoạn đường.

Hiện vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Phương Hà/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news