Tin mới

Tài xế taxi bị siết cổ trên xa lộ Hà Nội

Thứ tư, 08/02/2017, 11:50 (GMT+7)

Khi chở khách qua khỏi ngã tư Bình Thái ra xa lộ Hà Nội thì tài xế bị người đàn ông đi trên xe dùng dây siết cổ nhưng bất thành.

Khi chở khách qua khỏi ngã tư Bình Thái ra xa lộ Hà Nội thì tài xế bị người đàn ông đi trên xe dùng dây siết cổ nhưng bất thành.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, vụ việc xảy ra rạng sáng 8/2 tại ngã tư Bình Thái (phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM).

Nghi can Duy tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

Nạn nhân là Huỳnh Thanh Vũ (SN 1978, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM) tài xế taxi hãng Vinasun.

Báo Dân trí và VietNamNet đưa tin, vào thời điểm trên, tài xế Vũ  điều khiển xe taxi mang biển số: 51A-690.22 lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM thì Bàn Văn Duy (SN 1997, HKTT: xã Thanh Sơn, huyện Sơn Đông, tỉnh Bắc Giang; tạm trú phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) đón xe yêu cầu chở về Trường đại học sư phạm kỹ thuật ở quận Thủ Đức.

 Khi vừa qua khỏi ngã tư Bình Thái (phường Phước Long B, quận 9 khoảng 300 mét trên xa lộ Hà Nội thì bất ngờ Duy dùng sợi dây dài hơn 2 mét choàng vào cổ anh Vũ siết mạnh, kéo ngược về phía sau và yêu cầu tấp xe vào lề.

Anh Vũ đã dừng xe kịp thời và cố sức chống chọi với gã khách, sau một lúc giằng co anh Vũ thoát khỏi sợi dây dù chạy ra khỏi xe tri hô.

Người dân có mặt tại đó đã giúp tài xế khống chế và bắt giữ Duy. Sau đó bàn giao lại đối tượng cho cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news