Tin mới

Tạm giữ lái xe gây tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chủ nhật, 20/12/2015, 14:45 (GMT+7)

Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Hoàng Trung Vương gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Hoàng Trung Vương gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo thông tin trên báo CAND, ngày 19/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Trung Vương (39 tuổi, trú tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn thảm khốc làm 2 người chết ngày 18/12.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh báo Công an nhân dân

Trước đó báo Công Lý đưa tin, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 18/12, tại km 150 + 705, cao tốc Nội Bài- Lào Cai thuộc địa phận thôn Cửa Ngòi, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Yên Bái.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 90B- 002.09 do lái xe Hoàng Trung Vương điều khiển, chạy hướng Hà Nội - Lào Cai, do buồn ngủ đã đâm vào xe ô tô đi ngược chiều, BKS 88 A-037.14 do anh Nghiêm Duy Hưng (27 tuổi, trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển.

Khi đó trên xe có anh Phùng Văn Thắng (29 tuổi, ở phường Hội Hợp); chị Dương Thị Phương (28 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kim Nhung (27 tuổi)  đều trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Vụ tai nạn làm anh Hưng và anh Thắng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news