Tin mới

Tạm giữ siêu xe đâm 3 mẹ con trọng thương rồi bỏ chạy

Thứ ba, 15/07/2014, 11:45 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chiếc xe gây tai nạn đâm 3 mẹ con trọng thương rồi bỏ chạy là xe hãng Honda CRV (không biển số). Chủ xe là Trần Ngọc Dũng, trú tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.

(Tinmoi.vn) Chiếc xe gây tai nạn đâm 3 mẹ con trọng thương rồi bỏ chạy là xe hãng Honda CRV (không biển số). Chủ xe là Trần Ngọc Dũng, trú tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.


Chiều ngày 14/7, nguồn tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ chiếc xe ô tô Honda CRV màu trắng (không phải xe Lexus như người dân nhận dạng) liên quan tới vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn vào tối ngày 13/7.

Tổ công tác điều tra thuộc đội CSGT, Công an TP.Thanh Hóa do thiếu tá Trần Ngọc Hoàng phụ trách đã phát hiện chiếc xe trên đang đỗ trong căn nhà số 256, đường Trường Thi, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa.

Chiếc xe ô tô đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra - Ảnh: VNN

Bằng chứng nghi phạm của chiếc xe trên là chưa có biển số, đầu xe bị móp và trầy xước, hình dáng cũng như người dân miêu tả.

Chiếc xe thuộc sở hữu của ông Trần Ngọc Dũng (trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) tuy nhiên, cơ quan công an cho hay, người cầm lái thời điểm gây tai nạn là một người đàn ông khác, danh tính chưa được tiết lộ.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 19h30 ngày 13/7, tại đoạn đường Lê Lai (phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa), chị Nguyễn Thị Hạnh điều khiển xe máy BKS 36M3 -8615 chở hai con gái là Lê Thị Hằng (học lớp 4) và cháu Lê Ngọc Hân (học lớp 1) đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị chiếc xe trên chạy theo hướng ngược chiều, vượt qua chiếc xe buýt đi cùng chiều, tông trúng.

Cú tông mạnh khiến 3 mẹ con chị Hạnh trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Xe máy do nạn nhân điều khiển cũng bị hư hỏng phần đầu. Sau khi gây tai nạn, xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo người nhà nạn nhân, hiện ba mẹ con chị Nguyễn Thị Hạnh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Chị Hạnh bị gãy xương quai hàm, gãy hai tay, gãy xương vai, xương cẳng tay trái - phải. Con gái lớn Lê Thu Hằng (SN 2003) bị gãy tay phải, rách da, lộ xương ra ngoài và chảy máu tai, bị trấn thương sọ não.

Riêng con gái nhỏ Lê Ngọc Hân (khoảng 7 tuổi) may mắn bị thương nhẹ nên được gia đình đưa về nhà chăm sóc.

Hiện chiếc xe gây tai nạn đang được tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Huyền Nhi (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news