Tin mới

Tắm tiên ở "Hawaii Trung Quốc" sẽ bị giam đến 10 ngày

Thứ ba, 11/02/2014, 11:30 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo tin tức từ tờ Sina, du khách bơi lội và tắm nắng khỏa thân ở bãi biển thuộc thành phố Tam Á, đảo Hải Nam có thể bị giam giữ đến 10 ngày.

(Tinmoi.vn) Theo tin tức từ tờ Sina, du khách bơi lội và tắm nắng khỏa thân ở bãi biển thuộc thành phố Tam Á, đảo Hải Nam có thể bị giam giữ đến 10 ngày.

 

Cảnh sát Trung Quốc đang bắt đầu tuần tra ở bãi biển thuộc thành phố Tam Á, đảo Hải Nam còn được coi là "Hawaii của Trung Quốc" để nghiêm cấm việc khỏa thân bơi lội và tắm nắng ở vùng biển này.

Tắm khỏa thân ở Hawaii Trung Quốc sẽ bị giam đến 10 ngày

Cảnh sát ra quân chiến dịch cấm du khách khỏa thân trên bãi biển Tam Á

Ông Wang Yong, thị trưởng của thành phố trao đổi với China Daily rằng: "Cảnh sát sẽ tuần tra tại các bãi biển công cộng nhắc nhở mọi người mặc đồ tắm, nếu có ý chống đối cảnh sát có quyền được bắt tạm giam".

Ông Wang cho biết việc bơi và tắm nắng khỏa thân là một hành vi thiếu văn minh.

Theo một thông báo từ văn phòng cảnh sát Sanya, những người vi phạm sẽ bị giam giữ từ 5-10 ngày.

Cảnh sát cũng cho biết camera giám sát cũng sẽ được cài đặt trên các bãi biển.

Tắm khỏa thân ở Hawaii Trung Quốc sẽ bị giam đến 10 ngày

 

Những năm gần đây, bãi biển Sanya thu hút một lượng khách tham quan khá lớn, cao điểm có đến 500 du khách mỗi ngày.

Trong 7 ngày lễn hội mùa xuân từ ngày 30.1, rất nhiều du khách và người dân phàn nàn về việc bơi lội và tắm nắng khỏa thân bởi họ cho rằng điều này là thiếu tôn trọng phụ nữ và trẻ em.

Lệnh cấm này được nhiều người dân hưởng ứng.

Nhiều nơi như tỉnh Chiết Giang, Tứ Xuyên, Hắc Long Giang đã cố gắng để tạo ra nhưng địa điểm du lịch có thể nude nhưng đều gặp phải những tranh cãi rất lớn và không được chấp nhận tại Trung Quốc.

Dã Quỳ (Theo Sina)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news