Tin mới

Tân Hoa hậu Đại dương ngất xỉu sau đề nghị tước vương miện từ Cục NTBD

Thứ bảy, 13/01/2018, 15:01 (GMT+7)

Sau khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn đưa ra công văn đề nghị hủy kết quả Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anhđã suy sụp và ngất xỉu phải nhập viện vì cú sốc tâm lý

Sau khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn đưa ra công văn đề nghị hủy kết quả hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh đã suy sụp và ngất xỉu phải nhập viện vì cú sốc tâm lý.

Sáng 13/1, một người bạn của Lê Âu Ngân Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh tân Hoa hậu Đại dương đang nằm truyền nước biển lên mạng xã hội, sức khoẻ không ổn định vì cú sốc tâm lý khi bị đề nghị tước vương miện.

Cụ thể nội dung được chia sẻ: "Thôi gồng gánh cũng mệt rồi, cho phép yếu đuối một lần đó... Có là bông là hoa gì thì chị cũng là một cô gái nhỏ bé thôi mà. Cố lên chị…". Kèm theo lời chia sẻ là hình ảnh Ngân Anh phải truyền nước.

Bạn Ngân Anh chia sẻ việc cô suy kiệt sức khỏe, phải truyền nước và nghỉ ngơi trên trang cá nhân...Ảnh FBNV

Xác nhận với PV Dân Trí, bà Âu Nguyệt Quế, mẹ ruột của Lê Âu Ngân Anh cho biết, con gái mình bị suy sụp, ngất xỉu đêm qua là chính xác. Ngân Anh bị kiệt sức và sốc tâm lý sau khi biết văn bản yêu cầu hủy kết quả cuộc thi từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

“Sự việc BTC cuộc thi bị xử phạt hành chính đã trôi qua 2 tháng, giờ có thông tin yêu cầu hủy kết quả từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn, gia đình tôi vô cùng bất ngờ”, bà Nguyệt Quế nói.

Cũng chia sẻ với Vietnamnet, bà Âu Nguyệt Quế cho biết thêm, bà và gia đình vô cùng lo lắng khi con gái bị suy sụp và ngất xỉu tối qua. Hiện Ngân Anh đã được cấp cứu, truyền nước và được các bác sĩ khuyên nghỉ ngơi, tránh bị trầm cảm. Khi được hỏi về những vấn đề liên quan đến Ngân Anh về sự việc tước vương miện, bà từ chối trả lời và chỉ muốn tập trung lo cho sức khoẻ của con gái.

Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017. Ảnh VIetnamnet

Trước đó, sáng 12/1, Cục NTBD có văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương thu hồi lại kết quả, cụ thể đề nghị tước vương miện của tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh do không đủ điều kiện dự thi.

“Để đảm bảo cuộc thi được công bằng, Cục NTBD đề nghị Giám đốc công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại Đề án tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017” - công văn nêu rõ.

Liên hệ với Ngân Anh, cô chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi nhận được thông tin đề nghị tước vương miện từ Cục”.

Hiện tại, đại diện của tân Hoa hậu không muốn phát ngôn bất cứ điều gì. Suốt thời gian qua, phía Ngân Anh tiết lộ người đẹp sống trong chuỗi ngày dài ám ảnh. Áp lực truyền thông đã làm cô suy sụp tinh thần. Về phía người đẹp 23 tuổi, cô cũng làm hết những gì mình có thể, để xứng với danh hiệu bản thân được nhận trong thời gian qua.

 

Đại diện Ngân Anh cho biết thêm ngay từ lúc đăng ký tham dự cuộc thi Ngân Anh đã thành thật chia sẻ về trường hợp của mình với BTC, nhưng đến lúc đăng quang thì thông tin này mới bị “soi”. Phải chăng chính sự thành thật của người đẹp là nguồn cơn của tràng chỉ trích sau đó.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news