Tin mới

Tân tổng thống Philippines bị các trùm ma túy "treo giá" 1 triệu USD

Thứ bảy, 11/06/2016, 22:49 (GMT+7)

Cảnh sát trưởng sắp nhậm chức Ronald Dela Rosa cho biết ông nhận được nguồn tin riêng tiết lộ rằng các trùm ma túy đang bị giam giữ tại nhà tù quốc gia Bilibid treo thưởng hơn 1 triệu USD cho bất kỳ ai có thể ám sát tân tổng thống Rodrigo Duterte.

Cảnh sát trưởng sắp nhậm chức Ronald Dela Rosa cho biết ông nhận được nguồn tin riêng tiết lộ rằng các trùm ma túy đang bị giam giữ tại nhà tù quốc gia Bilibid treo thưởng hơn 1 triệu USD cho bất kỳ ai có thể ám sát tân tổng thống Rodrigo Duterte.

RT đưa tin, các trùm ma túy đang bị giam giữ tại nhà tù quốc gia Bilibid ở Muntinlupa, Philippines, trong một cuộc họp kín thống nhất nâng mức thưởng từ 216.000 USD lên hơn một triệu USD cho ai giết được Tổng thống Duterte.

"Điều mà họ không biết là một trong những người có mặt tại buổi họp đã báo lại cho tôi các nội dung thảo luận", ông Dela Rosa nói.

Khi được hỏi phía cảnh sát sẽ đối phó với thông tin này như thế nào, ông Dela Rosa cho biết: "Bọn này đáng phải được đưa ra khỏi tù bằng cáng".

Tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị các trùm ma túy "treo giá" hơn 1 triệu USD. Ảnh: Forbes

Dela Rosa nói rằng ông có bản danh sách các trùm ma túy, một số cảnh sát lỡ "nhúng chàm", và nhấn mạnh dù có hay không có số tiền thưởng 5 triệu peso thì cảnh sát Philippines vẫn sẽ giết chết các trùm ma túy nếu bị chống cự,

Tuần rồi, tân tổng thống Duterte đã tuyên chiến với các "bố già" khi gọi đây là "cuộc huyết chiến" và trả thưởng 108.000 cho ai giết hoặc bắt được các trùm ma túy, đồng thời phát động chiến dịch chống tội phạm, trong đó sẽ xử lý nghiêm các quan chức bao che cho băng đảng tội phạm hoặc ma túy tại địa phương.

Trước thời điểm nhậm chức vào ngày 30/6 tới, ông Duterte sa thải 3 quan chức cảnh sát cấp cao vì liên quan đến đường dây mua bán ma túy, sau đó công bố danh tính của họ trên các phương tiện truyền thông.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news