Tin mới

Tập Cận Bình và học thuyết chính trị mới - “Bốn toàn diện”

Thứ năm, 26/02/2015, 13:59 (GMT+7)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa công bố học thuyết chính trị mới, rút gọn trong khẩu hiệu “Bốn toàn diện”.>> Ông Tập Cận Bình đang nhắm hai "con hổ" cực lớn? >> Tập Cận Bình và Kim Jong-un sẽ “mặt đối mặt” trên đất Nga ?>> Tập Cận Bình lọt top 10 người đàn ông được ngưỡng mộ nhất thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa công bố học thuyết chính trị mới, rút gọn trong khẩu hiệu “Bốn toàn diện”.

 

Học thuyết chính trị mới của ông Tập Cận Bình: "Bốn toàn diện"

Theo Nhân dân Nhật báo tổng kết, “Bốn toàn diện” ở gây gồm: “Xây dựng một xã hội thịnh vượng toàn diện; Cải cách sâu sắc toàn diện; Điều hành đất nước theo pháp luật một cách toàn diện; Điều hành Đảng nghiêm khắc một cách toàn diện.”

Tư tưởng này được đề cập đến lần đầu trong chuyến thăm tỉnh Giang Tô vào tháng 12/2014. Đây là lần đầu tiên khẩu hiệu này được phổ biến trên quy mô toàn quốc. Nhân dân Nhật báo nhận xét khẩu hiệu này “có sức nặng to lớn”.

Những người tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình cũng từng có những khẩu hiệu tương tự. Ông Hồ Cẩm Đào có “Ba tối thượng”, ông Giang Trạch Dân có “Ba đại diện”.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news