Tin mới

Tạp chí Times công bố 10 bức ảnh ấn tượng nhất năm 2014

Thứ ba, 09/12/2014, 11:22 (GMT+7)

Tạp chí danh tiếng của Mỹ Time vừa công bố 10 bức ảnh ấn tượng nhất năm 2014. Những tác phẩm báo chí này mang tính thời sự cao và được coi là những bằng chứng lịch sử quan trọng.

 

Tạp chí danh tiếng của Mỹ Time vừa công bố 10 bức ảnh ấn tượng nhất năm 2014. Những tác phẩm báo chí này mang tính thời sự cao và được coi là những bằng chứng lịch sử quan trọng.

Nhân viên y tế di chuyển một đứa trẻ nhiễm Ebola tại Monrovia, Liberia hôm 5/9. Phóng viên Daniel Berehulak có mặt tại hiện trường cho biết cậu bé 8 tuổi James Dorbor nằm hấp hối dưới nền nhà. Cha cậu bé cố gắng đổ nước vào miệng con nhưng Dorbor không thể uống. Nhiều lúc, những người xung quanh tưởng cậu bé đã ra đi nhưng thân mình nhỏ bé lại nhúc nhích yếu ớt. Dù được nhân viên y tế đưa tới trung tâm điều trị Ebola nhưng Dorbor tử vong vài ngày sau đó


Người biểu tình đối đầu với cảnh sát vũ trang trong cuộc bạo động ở Ferguson, Missouri, Mỹ sau vụ việc cảnh sát da trắng Darren Wilson bắn chết thanh niên da màu không mang vũ khí Michael Brown hôm 9/8. Vụ việc gây ra làn sóng phản đối trên khắp nước Mỹ trước khi bùng phát thành bạo động ở một số khu vực. 

70% nhà thuyền trên hồ Oroville, California trống người ở do hạn hán nghiêm trọng. California là vựa lương thực chính cho nước Mỹ nên lượng mưa thấp trong 3 năm liên tiếp tác động nghiêm trọng tới an ninh lương thực của nước Mỹ.

Chiếc thuyền chở người nhập cư từ châu Phi tìm cách tới Italy để vào châu Âu. Mỗi năm, hàng nghìn người nhập cư chết vì đắm tàu khi liều mạng vượt biển với hi vọng tìm thấy một cuộc sống khá giả và sung túc hơn nơi quê nhà. Tuy nhiên, những con tàu tồi tàn thường xuyên chở quá tải và bị đắm, khiến nhiều người không kịp đặt chân tới “miền đất hứa”.

Bức ảnh tự chụp có sự xuất hiện của các nhân vật nổi tiếng nhất trong làng giải trí thế giới tại Hollywood, California, Mỹ hôm 2/3. Trong kỷ nguyên của Internet và mạng xã hội, bức ảnh của Ellen DeGeneres nhận được 1 triệu phản hồi trên mạng xã hội Twitter trong một giờ đầu tiên.

Bạo động ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 25/1. Những người biểu tình thân phương Tây liên tục đụng độ với lực lượng cảnh sát chống bạo động của chính quyền Tổng thống Viktor Yanukovych. Gần một tháng sau đó, các cuộc đụng độ trở nên đẫm máu với gần 100 người thiệt mạng trong vài ngày. Không lâu sau, Tổng thống Yanukovych buộc phải chạy khỏi Kiev và trốn sang Nga, mở ra một chương hỗn loạn trong lịch sử Ukraine với cuộc nội chiến chưa có hồi kết ở miền đông đất nước.

Người dân trốn chạy cuộc không kích của quân đội Israel trên dải Gaza trong tháng 7/2014. Nhà nước Do thái phát động cuộc chiến vào các mục tiêu của phong trào Hamas ở vùng đất bị tách rời của Palestine nhằm trả đũa vụ việc ba thiếu niên bị sát hại. Các cuộc không kích đẫm máu kéo dài 50 ngày làm hơn 2.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Đến đêm ngày 26/8, Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài dưới sự trung gian của Ai Cập.

Trực thăng của quân đội Iraq giải cứu tộc người bị thảm sát trên núi Sinja hôm 12/8. Lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) liên tiếp truy sát tộc người Yazidi thiểu số sau khi chiếm nhiều thành phố ở Iraq. Quân đội Iraq phải dùng trực thăng để thả hàng cứu trợ cho những người mắc kẹt trước khi sơ tán họ khỏi khu vực nguy hiểm. Dù Mỹ và đồng minh đã phát động chiến dịch không kích IS nhưng không thể ngăn chặn lực lượng này lộng hành ở Iraq và Syria.

Người tắm biển vội vã tháo chạy trận mưa đá nguy hiểm ở Novosibirsk, Nga. Những viên đá lớn từ trên trời trút xuống sau khi khu vực trải qua nhiều ngày nóng nực. Tác giả bức ảnh, Nikita Dudnik cho biết, mưa đá xảy ra khi Siberia trải qua một mùa hè nóng bất thường. Video trận mưa đá của Dudnik cũng nhận được sự thích thú đặc biệt, với 11 triệu người xem trong tuần đầu đăng tải.

Thi thể một nạn nhân trong thảm kịch MH17 ở Donetsk, miền đông Ukraine. Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraine trong ngày 17/7 khiến 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng khi thực hiện lộ trình từ Amsterdam, Hà Lan tới Kuala Lumpur, Malaysia. Mảnh vỡ máy bay cùng thi thể các nạn nhân rơi xuống một khu vực hẻo lánh ở Donetsk, nơi quân đội Ukraine giao tranh với lực lượng vũ trang phản đối Kiev. Chính quyền Ukraine và phương Tây đổ lỗi phe nổi dậy bắn rơi MH17 bằng tên lửa Buk nhưng Nga công bố bằng chứng cho thấy một máy bay chiến đấu bắn phi cơ chở khách của Malaysia. Hà Lan đang điều tra vụ việc vì 193 công dân nước này thiệt mạng trong sự cố.

 

Theo Yên Yên (Times)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news