Tin mới

Tát bạn già cùng xóm tử vong vì ném đá lúc câu cá

Thứ ba, 25/10/2016, 15:01 (GMT+7)

Bị ông bạn cùng xóm ném đá xuống mặt nước đúng vị trí đang thả mồi câu, ông Thịnh tát mạnh khiến ông Phượng (60 tuổi) ngã đập đầu xuống đường và tử vong do chấn thương não

Bị ông bạn cùng xóm ném đá xuống mặt nước đúng vị trí đang thả mồi câu, ông Thịnh tát mạnh khiến ông Phượng (60 tuổi) ngã đập đầu xuống đường và tử vong do chấn thương não.

Báo Dân trí, VnExpress dẫn nguồn tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ngày 25/10 cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, tạm giam Hoàng Văn Thịnh (60 tuổi, trú xã Xuân Lam) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Theo thông tin điều tra, khoảng 17h ngày 19/10, ông Thịnh đi câu cá tại đập nước thôn 4 (xã Xuân Lam) thì ông Nguyễn Mạnh Phượng (SN 1956, bạn cùng xóm) đi qua đã lấy một viên đá ném xuống đập nước nơi Thịnh đang thả mồi câu.

Ngay sau đó cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã, ông Thịnh tát mạnh vào má của ông Phượng khiến ông ngã đập đầu xuống đường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vì bị chấn thương tụ máu não nên đã tử vong sau 2 ngày.

Tại cơ quan điều tra, ông Thịnh thành khẩn khai báo về hành vi của mình.

Trung Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news