Tin mới

Tàu cảnh sát biển cứu hộ 7 ngư dân trôi dạt trên biển

Thứ tư, 12/08/2015, 09:34 (GMT+7)

Ngày 11/8, tàu cảnh sát biển 2012 (vùng 2 Hải Quân) đã cứu hộ lai dắt tàu cá của ngư dân Quảng Nam gặp nạn trên biển về đảo Cù Lao Chàm.

Ngày 11/8, tàu cảnh sát biển 2012 (vùng 2 Hải Quân) đã cứu hộ lai dắt tàu cá của ngư dân Quảng Nam gặp nạn trên biển về đảo Cù Lao Chàm.

Theo tin tức trên báo Lao Động, vào khoảng 3h ngày 10/8, tàu dịch vụ hậu cần và thu mua hải sản mang số hiệu QNa 93853 TS của ông Nguyễn Phán (trú phường Thanh Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) làm chủ bị chết máy, trôi dạt trên vùng biển cách đảo Cù Lao Chàm 90 hải lý về hướng đông bắc. Tàu cá trên do ông Trần Đạo làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 ngư dân.

Tàu cảnh sát biển cứu hộ 7 ngư dân trôi dạt trên biển (ảnh báo Lao Động) 

Ngay sau khi Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực nhận được tin báo, đã liên lạc với đồn biên phòng Cửa Đại đề nghị cử tàu và lực lượng cứu hộ tàu bị nạn. Tuy nhiên, thời điểm trên, tàu cảnh sát biển 2012 ( thuộc vùng 2 Hải Quân) đang hoạt động tuần tra gần khu vức đã bắt được tín hiệu cứu hộ. 

Tàu cảnh sát biển 2012 đã tiếp cận hiện trường, tìm kiếm, cứu hộ tàu gặp nạn. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 14h45 ngày 10/8, tàu cảnh sát biển đã tiếp cận tàu gặp nạn và lai dắt về đảo Cù Lao Chàm để bàn giao cho đồn biên phòng Cửa Đại.

Đến trưa ngày 11/8, 7 ngư dân trên tàu QNa 93853 đã được bộ đội Đồn biên phòng Cửa Đại lai dắt và đưa về đất liền an toàn.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news