Tin mới

Tàu chở dầu phát nổ trên biển, nhiều người thương vong

Thứ bảy, 23/08/2014, 13:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khoảng 8h ngày 23/8, tại khu vực cảng cá Lạch Bạng, thuộc địa phận xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, một tàu chở dầu đã bất ngờ phát nổ, khiến nhiều người bị hất xuống biển, thương vong.

(Tinmoi.vn) Khoảng 8h ngày 23/8, tại khu vực cảng cá Lạch Bạng, thuộc địa phận xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, một tàu chở dầu đã bất ngờ phát nổ, khiến nhiều người bị hất xuống biển, thương vong.

Tàu xảy ra hỏa hoạn là tàu vỏ sắt chuyên chở dầu (không có số hiệu) do anh Nguyễn Văn Trường (38 tuổi, trú xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) làm chủ. Tàu đang neo đậu ở khu vực cảng cá Lạng Bạng (thuộc địa phận xã Hải Bình)

Sáng ngày 23/8, anh Trường thuê Phạm Văn Tuấn (SN 1982, thôn Tân Hải, xã Hải Bình) và Hoàng Văn Huynh (SN 1978, thôn Tiền Phong, xã Hải Bình) lên tàu để hàn sửa.

Trong quá trình hàn xì trên tàu thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên. Nhiều người trên tàu bị hất xuống biển. 

Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan ra khoang chứa dầu bùng thành đám cháy dữ dội bao trùm toàn bộ thân tàu.

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội biên phòng và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy ở khu vực Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia) đã có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa và cứu nạn. Đến 9h30, ngọn lửa đã được khống chế.

Theo tin tức trên VnExpress, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hải Bình cho biết, vụ hỏa hoạn đã khiến anh Phạm Văn Tuấn tử vong, 4 người khác bị thương đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch là Hoàng Văn Huynh (SN 1978, thôn Tiền Phong), Hồ Văn Hợp (SN 1957, thôn Liên Hưng), Nguyễn Văn Trường (SN 1978, thôn Liên Đình) đều ở xã Hải Bình và một người khác (chưa xác định được danh tính) ở xã Hải Hòa.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news