Tin mới

Tàu Hải quân Trung Quốc đe dọa tàu cứu nạn Việt Nam ở Hoàng Sa

Thứ ba, 02/06/2015, 19:39 (GMT+7)

Trong lúc tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2- Đà Nẵng MRCC) cứu nạn ngư dân bị suy tim ở Hoàng Sa đã bị tàu Hải quân Trung Quốc, mang số hiệu 841 cản trở.

Trong lúc tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2- Đà Nẵng MRCC) cứu nạn ngư dân bị suy tim ở Hoàng Sa đã bị tàu Hải quân Trung Quốc, mang số hiệu 841 cản trở.

Theo tin tức từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải KV 2 (Da Nang MRCC), ngay 30/5, trung tâm nhận được tin báo ngư dân Phạm Thanh Ngọc trên tàu QNA 90927 (có 45 ngư dân) do ông Trần Tấn Sinh làm chủ tàu đang ở phía đông nam Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 410 hải lý, bị suy tim, khó thở, sức khỏe yếu.

Tàu Hải quân Trung Quốc đe dọa tàu cứu nạn Việt Nam ở Hoàng Sa

Đến trưa ngày 31/5, sức khỏe của ông Ngọc diễn biến xấu, nguy hiểm đến tính mạng nên tàu SAR 412 do anh Phan Xuân Sơn làm thuyền trưởng đã hướng dẫn tàu cá chạy về phía Hoàng Sa,  và đưa bác sĩ Trung tâm cấp cứu TP.Đà Nẵng ra cứu nạn. Khoảng 5h30 ngày 1/6, tàu SAR 412 tiếp cận tàu bị nạn, ngư dân Ngọc được đưa sang tàu SAR 412 để đưa vào bờ cấp cứu.

Tuy nhiên, khi qua đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa- Việt Nam tàu SAR 412 đã bị tàu Hải quân Trung Quốc mang số hiệu 841 cản trở cả đi lẫn về.

Thuyền viên tàu SAR 412 tiếp cận tàu có ngư dân bị bệnh

Trao đổi trên báo Dân Trí , thuyền trưởng Sơn cho hay: “Chúng gọi qua máy thông tin liên lạc yêu cầu mình chuyển hướng chứ không được đi vào Hoàng Sa. Tuy nhiên, mình khẳng định, tàu mình là tàu cứu nạn Việt Nam đang làm nhiệm vụ nên không đổi hướng”.

Tối 1/6, tàu SAR 412 đã cập cảng và đưa bệnh nhân vào BV Đà Nẵng. Mặc dù sóng to gió lớn, thêm sự cản trở của tàu Hải quân Trung Quốc nhưng các thuyền viên SAR 412 vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ trưởng Đinh La Thăng khen ngợi.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news