Tin mới

Tàu Panama va chạm sà lan ở Cần Giờ: Tìm thấy thi thể nữ thuyền trưởng

Thứ sáu, 18/11/2016, 20:53 (GMT+7)

Liên quan đến vụ va chạm giữa tàu biển Panama và một sà lan trên kênh 50, thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP. HCM làm nữ thuyền trưởng sà lan mất tích, khoảng 14h ngày 18/11, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể thuyền trưởng Nguyễn Thị Bích Vân.

Liên quan đến vụ va chạm giữa tàu biển Panama và một sà lan trên kênh 50, thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP. HCM làm nữ thuyền trưởng sà lan mất tích, khoảng 14h ngày 18/11, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể thuyền trưởng Nguyễn Thị Bích Vân.

Các thợ lặn tìm kiếm nạn nhân đang mất tích. Ảnh: TTXVN

Trên TTXVN, Tuổi trẻ, Thanh niên, dẫn nguồn tin từ Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, đến hơn 14h ngày 18/11, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể thuyền trưởng Nguyễn Thị Bích Vân (sinh năm 1965, quê Vĩnh Long) nằm sâu trong cabin sà lan và bị nhiều vật dụng che khuất.

Các thợ lặn đã nhanh chóng đưa thi thể nạn nhân lên bờ để bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, đơn vị đã tổ chức các lực lượng và hoàn thành việc kéo sà lan VL 9009 bị chìm ra khỏi luồng, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ va chạm này.

Như tin đã đưa, vụ va chạm xảy ra lúc 9h45 sáng 17/11 giữa tàu biển Panama và một sà lan trên kênh 50, thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP. HCM làm nữ thuyền trưởng sà lan mất tích.

Thông tin từ Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu (Cục hàng hải Việt Nam), khoảng 10h cùng ngày, khi đang vào Cảng tổng hợp Thị Vải (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), tàu SEI YOHRMONY (tải trọng hơn 32.000 tấn, quốc tịch Panama) đã va vào sà lan tự hành VL 9009 do thuyền trưởng Bùi Thị Bích Vân (51 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển khiến sà lan bị chìm.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã điều động các tàu đang hoạt động gần khu vực sà lan VL 9009 bị nạn tham gia tìm kiếm nạn nhân, đồng thời điều động các tàu khác tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Xác tàu VL 9009 đã được đưa ra khỏi phạm vi luồng hàng hải để thông luồng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news