Tin mới

Tàu Sunrise 689 bị cướp đã về đến Quảng Trị

Thứ năm, 23/10/2014, 10:42 (GMT+7)

Ngày 22/10, tàu Sunrise 689 bị hải tạc tấn công, cướp dầu ở vùng biển Singapore đã về đến cảng Cửa Việt, Quảng Trị.

 


Ngày 22/10, tàu Sunrise 689 bị hải tạc tấn công, cướp dầu ở vùng biển Singapore đã về đến cảng Cửa Việt, Quảng Trị.

Bọn cướp đã giam giữ 18 thuyền viên và hút đi lượng lớn dầu khoảng 1.400 tấn rồi tẩu thoát

Theo tin tức từ ông Nguyễn Vũ Điệp, Trưởng bộ phận khai thác tàu - Công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng (chủ tàu Sunrise 689) cho biết, sau chuyến hành trình dài 4 ngày, vào sáng 22/10, tàu Sunrise với 18 thuyền viên đã đến Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị).

Dự kiến trong quá trình neo tại cảng biển Cửa Việt để giao hàng và tu sửa một số trang thiết bị hư hỏng, anh em thủy thủ sẽ thay nhau trực để số còn lại có thể sắp xếp thời gian về quê thăm người thân.

Do cảng Cửa Việt chỉ có khả năng tiếp nhận tàu dưới 2.000 tấn nên Sunrise sẽ neo ở phao số 0, việc trả hàng sẽ được thực hiện qua đường ống dẫn dầu nối với bờ biển. 

Tàu Sunrise 689 sẽ được khắc phục, sửa chữa những hư hỏng do cướp biển gây ra theo yêu cầu của cơ quan đăng kiểm và hoàn thành vào cuối tháng 10/2014 để tàu trở lại hải trình đi Singapore.

Trước đó,  tàu Sunrise 689 nhận vận chuyển từ Singapore về Quảng Trị 5.226 tấn dầu DO, khi tàu rời cảng Horizon (Singapore), ra đến vùng biển quốc tế, giáp ranh giữa Singapore, Indonesia và Malaysia thì, theo các thuyền viên, tàu bị cướp tấn công. Bọn cướp đã giam giữ 18 thuyền viên suốt 6 ngày đêm (từ ngày 4 đến ngày 9/10), hút đi lượng lớn dầu khoảng 1.400 tấn rồi tẩu thoát.

Theo Khánh Duy (Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Có căn cứ khẳng định tàu Sunrise bị cướp biển

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm này, có đủ cơ sở xác định là tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công.