Tin mới

Tàu Trung Quốc hoạt động cách đảo Lý Sơn 55 hải lý

Thứ ba, 13/05/2014, 15:24 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cục Kiểm ngư cho biết, ngoài việc tăng cường máy bay tiêm kích ra khu vực giàn khoan, những ngày gần đây tàu Trung Quốc còn xuất hiện ở khu vực cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 55 hải lý về phía đông.


 

(Tinmoi.vn) Cục Kiểm ngư cho biết, ngoài việc tăng cường máy bay tiêm kích ra khu vực giàn khoan, những ngày gần đây tàu Trung Quốc còn xuất hiện ở khu vực cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 55 hải lý về phía đông.

Theo Tiền Phong đưa tin, chiều ngày 12/5, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Kiểm ngư Việt Nam (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) cho biết, ngoài các lực lượng như Kiểm ngư, Cảnh sát biển, có nhiều tàu cá của ngư dân ta cũng tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển.

Ngoài việc duy trì hơn 80 tàu đi theo để bảo vệ giàn khoan trái phép Haiyang - 981, Trung Quốc còn huy động 2 tốp máy bay tiêm kích (mỗi tốp 4-5 chiếc) bay qua lại trên vùng trời khu vực đặt giàn khoan.

 
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Trung Quốc còn duy trì từ 15-20 tàu cá đánh bắt ở khu vực cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 55 hải lý (khoảng 101 km) về phía đông. Hiện phía các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đã đề xuất các giải pháp, lực lượng cũng được tăng cường.

Từ ngày 2 - 12/5, đãcó 9 kiểm ngư viên bị thương, do tàu phía Trung Quốc đâm va, bắn vòi rồng. “Anh em chủ yếu bị phần mềm, hiện đã được bộ phận y tế trên tàu kịp thời chăm sóc, chữa trị. Dù sức khỏe còn yếu, nhưng anh em vẫn tiếp tục trở lại vị trí, để thực hiện nhiệm vụ cao cả”- ông Trung nói. 

Theo lãnh đạo Cục Kiểm ngư, hiện các thiết bị trên tàu kiểm ngư, cảnh sát biển như camera, thiết bị định vị, ra đa... bị hư hỏng do tàu phía Trung Quốc tấn công đã được khắc phục. Đến chiều qua, hai tàu của Cảnh sát biển (CSB 4033 và CSB 2012) do tàu của Trung Quốc đâm va, bị hư hỏng đã hoàn tất việc sửa chữa ở Đà Nẵng, tiếp tục ra khu vực nơi Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan HD981 để thực hiện nhiệm vụ.

P.V (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news