Tin mới

Tàu Trung Quốc thay đổi đội hình bảo vệ giàn khoan

Thứ tư, 18/06/2014, 10:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ quan sát trên biển\nđã ghi nhận sự biến đổi khác thường quanh khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương trái phép 981.

 

 

(Tinmoi.vn) Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ quan sát trên biển đã ghi nhận sự biến đổi khác thường quanh khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương trái phép 981.

Tàu Trung Quốc thay đổi đội hình bảo vệ giàn khoanTàu hộ tống Trung Quốc liệc tục thay đổi đội hình để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981

Diễn biến tình hình biển Đông ngày hôm qua, lực lượng chấp pháp Việt Nam đã ghi nhận nhiều sự thay đổi liên tiếp trong triển khai đội hình của các tàu hộ tống Trung Quốc.

Theo đó, tàu hải cảnh, hải giám, ngư chính, tàu dịch vụ dầu khí của Trung Quốc tiến ra ngăn cản không theo hướng cố định mà có lúc co cụm sát khu vực giàn khoan, có lúc phân tán ra xa thay vì các hoạt động tuần lưu thường nhật. Thay vì chốt các vị trí, các tàu Trung Quốc chủ động ngăn chặn từ xa không để cho các tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981.

Đây là một biểu hiện lạ từ phía tàu Trung Quốc, trước đó những tàu này thường phân theo hình rể quạt để xua đuổi, ngăn chặn tàu của ta,  thì lần lại co cụm lại với khoảng cách gần giàn khoan 7,5 hải lý.

Ngoài ra, qua tăng cường quan sát lực lượng Kiểm ngư Việt Nam phát hiện giàn khoan Hải Dương 981 đã hạ thấp hai cẩu, đây có thể là dấu hiệ cho việc dịch chuyển giàn khoan.


Theo tin tức tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc duy trì số tàu ở khu vực giàn khoan khoảng 136 chiếc, tăng 77 chiếc so với hôm qua, gồm 39 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, gần 20 tàu kéo, 58 tàu cá. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của 5 tàu quân sự.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, vào khoảng 14g50 ngày 17-6, tàu cảnh sát biển Việt Nam 4032 đã phát hiện tàu hải cảnh Trung Quốc 21102 đang áp sát phía sau và tăng tốc lên 23 hải lý/giờ. Tuy nhiên tàu cảnh sát biển 4032 đã chủ động vòng tránh.

Hiện tại, lực lượng tàu thực thi pháp luật của Việt Nam thực hiện chiến dịch thả trôi và nhích dần. Suốt ngày hôm qua, tàu Việt Nam không di chuyển sâu vào khu vực giàn khoan mà tập trung quan sát, nhận định các hành động của Trung Quốc. Nhiều khả năng giàn khoan có sự dịch chuyển mới.

Trước diễn biến căng thẳng trên biển Đông, các tàu Kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường, tổ chức tiếp cận giàn khoan để tuyên truyền, đấu tranh và thực thi pháp luật cách giàn khoan từ 9-10 hải lý để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu của Trung Quốc ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Khánh Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news