Tin mới

Tên cướp bỏ đi sau khi nghe cô gái xin tha mạng

Thứ sáu, 21/11/2014, 11:17 (GMT+7)

Khi tên cướp đuổi theo và vượt lên trên, chị Thủy lại van xin "anh ơi tha cho em...”, nên gã quay xe bỏ đi.

Khi tên cướp đuổi theo và vượt lên trên, chị Thủy lại van xin "anh ơi tha cho em...”, nên gã quay xe bỏ đi.

Dương Thanh Hải tại cơ quan công an.

Ngày 21/11, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đã bắt giữ Dương Thanh Hải (20 tuổi, trú thôn Cù Lạc 1, xã Sơn Trạch huyện Bố Trạch) - kẻ gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản vào ban đêm gần khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trước đó, chị Hoàng Thị Thủy (29 tuổi) - giáo viên một trường tiểu ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch - đến công an trình báo về việc mình bị cướp.

Theo lời chị này, vào khoảng 19h ngày 8/11, khi đang điều khiển xe máy trên đường Hồ Chí Minh đoạn gần cầu Xuân Sơn thì bất ngờ bị một thanh niên đuổi theo rồi đạp chị ngã xuống đường.

Tên này dừng xe cách nơi nạn nhân ngã 4 - 5 m rồi từ từ tiến lại, đưa tay vẫy về phía chị Thủy. Quá hoảng sợ, nữ giáo viên van xin: "Anh cần gì thì lấy, đừng hại em...".

Nghe vậy, thanh niên tiến đến lấy điện thoại của chị rồi lên xe phóng đi. Vội vã dựng xe lên đi tiếp được một đoạn thì chị lại thấy tên cướp đuổi theo từ phía sau.

Khi thanh niên vượt lên trên, chị Thủy lại van xin "anh ơi tha cho em...”, nên gã quay xe bỏ đi.

Sau đó, nạn nhân đến công an trình báo vụ việc. Qua điều tra, nhà chức trách bắt giữ Hải. Tại cơ quan công an, tên này khai nhận chị Thuỷ là nạn nhân thứ 3 của hắn.

Trang Lê (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thiếu nữ