Tin mới

Tên lửa chống hạm Trung Quốc - ác mộng của hải quân Mỹ ?

Thứ năm, 04/06/2015, 10:27 (GMT+7)

Tên lửa hành trình siêu thanh YJ-18 của Trung Quốc có thể là ác mộng của Hải quân Mỹ.

Tên lửa hành trình siêu thanh YJ-18 của Trung Quốc có thể là ác mộng của Hải quân Mỹ.

YJ-12, một tên lửa khác nằm trong dòng Yingji 

Đây là nhận định được đưa ra trong một bài bình luận đăng trên tạp chí National Interest ngày 1/6.

Tạp chí trích dẫn báo cáo của Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ nói rằng tên lửa YJ-18 có thể được phóng theo chiều thẳng đứng từ tàu ngầm. Một báo cáo về sức mạnh quân sự của Trung Quốc do Lầu Năm Góc công bố cũng chỉ ra rằng những tên lửa có tầm bắn tối đa 290 dặm, gấp đôi so với tên lửa chống hạm 3M-54 Klub của Nga.

Tên lửa này sẽ có khả năng thay thế cho YJ-82 để trở thành vũ khí chính trong lực lượng tàu ngầm Trung Quốc.

YJ-18 có thiết kế 2 tốc độ. Trong phần lớn hành trình nó sẽ di chuyển với tốc độ cận âm và sẽ tăng tốc lên gấp 2,3-3 lần tố độ âm thanh ở gai đoạn cuối.

Điều này giúp YJ-18 có tầm bắn xa, là một tên lửa cận âm có trọng lượng nhẹ và cùng lúc, vừa có khả năng siêu thanh khiến mục tiêu không kịp phản ứng.

Bảo Linh (Theo Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news