Tin mới

Tên lửa Trung Quốc “xóa sổ” 3 thành phố của Mỹ chỉ trong 1 cuộc tấn công

Thứ sáu, 27/06/2014, 09:50 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tạp chí Quốc phòng Kanwa (Canada) cho biết tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41 của Trung Quốc có thể tiêu diệt 3 thành phố của Mỹ chỉ trong một cuộc tấn công.

(Tinmoi.vn) Tạp chí Quốc phòng Kanwa (Canada) cho biết tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41 của Trung Quốc có thể tiêu diệt 3 thành phố của Mỹ chỉ trong một cuộc tấn công.

Giàn phóng tên lửa DF-41

Giàn phóng tên lửa DF-41

Bài báo cho biết, với tầm bắn từ 11.500-12.000 km, DF-41 có thể chạm tới bất kỳ mục tiêu nào trong lục địa Mỹ. Từ căn cứ tại tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc đến Washington là 11.856 km, đến New York là 11.667 km và đến Los Angeles là 11.127 km.

Từ Hà Nam, miền trung Trung Quốc đến Washington là 11.982 km, đến New York là 11.815 km và đến Los Angeles là 10.911 km.

Khoảng cách từ Thanh Hải, phía tây Trung Quốc đến Washington là 11.597 km, đến New York là 11.390 km và đến Los Angeles là 11.126 km. Từ Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc, khoảng cách đến Florida là khoảng 11.598 km.

Điều đó cho thấy DF-41 có thể đánh phá các thành phố chính của Mỹ. Sớm hay muộn, Trung Quốc cũng sẽ phát triển các phương tiện để nhắm vào nhiều mục tiêu độc lập khác nhau.

Tạp chí cũng cho biết thêm, một khi Trung Quốc tung ra đồng thời 3 đầu đạn hạt nhân thì chỉ cần 1 tên lửa DF-41 cũng có khả năng tiêu diệt 3 thành phố của Mỹ chỉ trong 1 lần di chuyển. Với các vũ khí tấn công chiến lược khác như tên lửa đạn đạo JL-2 và tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A, Trung Quốc có thể sẽ nắm được nhiều lợi thế hơn trong các cuộc đàm phán hạn chế vũ khí với Mỹ.

Bảo Linh (Theo Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news