Tin mới

Tên trộm giằng co súng, chống trả công an bị đạn găm vào ngực

Thứ năm, 09/10/2014, 09:11 (GMT+7)

Nghe tiếng hô trộm, cảnh sát lập tức đuổi theo và bắn chỉ thiên, khống chế 2 thanh niên. Trong lúc giằng co, khẩu súng bắn đạn cao su phát nổ làm 1 tên trộm bị thương.

 

 

Nghe tiếng hô trộm, cảnh sát lập tức đuổi theo và bắn chỉ thiên, khống chế 2 thanh niên. Trong lúc giằng co, khẩu súng bắn đạn cao su phát nổ làm 1 tên trộm bị thương.

Cảnh sát đang lấy lời khai của Nguyễn Văn Hùng.

Công an TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) vừa cho hay cơ quan này vừa bắt giữ 2 đối tượng trộm xe máy. Đáng chú ý, trong lúc vây bắt, 2 tên trộm chống trả, giằng co để cướp súng của công an làm súng cướp cò nổ khiến 1 tên trộm bị thương.

 

Trước đó, vào khoảng 18h30' tối 6/10, tổ tuần tra trật tự của Công an TP. Hà Tĩnh trong lúc đang tuần tra trên đường Nguyễn Công Trứ phát hiện 2 đối tượng Phan Huỳnh Đức (SN 1993) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1993), cùng trú tại xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh có hành vi trộm xe máy. Phát hiện sự việc trên, lập tức, tổ công tác đã tổ chức lực lượng truy đuổi.

 

Chạy được khoảng 30 km, đến địa phận xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, cặp đôi này tạt xe vào một cây xăng thì bị cảnh sát ập tới khống chế. Nghi phạm chống trả quyết liệt buộc thiếu úy Dũng phải rút súng bắn chỉ thiên.

Trong lúc giằng co, khẩu súng phát nổ làm Đức bị thương ở ngực và được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Tên còn lại sau đó cũng bị khống chế đưa về đồn công an.

Ngay sau khi khống chế được 2 đối tượng, các chiến sĩ công an đã đưa đối tượng Đức vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tại, sau hai ngày chữa trị vết thương, hiện sức khỏe của đối tượng Đức đã ổn định.

Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng Hùng đã thừa nhận về hành vi trộm cắp của mình và cho biết, trong vòng một tháng qua, cả Hùng và Đức đã thực hiện thành công 4 vụ trộm xe máy.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để khởi tố các đối tượng ra trước pháp luật.

Thu Trang

Tổng hợp/Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news