Tin mới

Thái Bình: Chồng đập đầu vợ tử vong, vứt xác xuống sông

Thứ bảy, 13/06/2015, 15:52 (GMT+7)

Do mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, ngày 10/6, Hải tức giận dùng thanh sắt đập vào đầu vợ dẫn đến tử vong rồi vứt xác ra sân, chờ đến tối cho vào bao tải thả xuống sông Trà Lý phi tang.

Do mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, ngày 10/6, Hải tức giận dùng thanh sắt đập vào đầu vợ dẫn đến tử vong rồi vứt xác ra sân, chờ đến tối cho vào bao tải thả xuống sông Trà Lý phi tang.

Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố Nguyễn Văn Hảo (SN 1977, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội giết người. Nạn nhân là chị Trịnh Thị Mến (SN 1979, vợ Hảo).

Khoảng 6 giờ sáng 11-6,  người dân quanh  khu vực tổ 15, phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình) phát hiện thi thể 1 người phụ nữ trôi nổi trên sông Trà Lý. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng ngiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, thi thể có nhiều vết thương và một nửa người được bọc trong bao tải.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi sau khi vớt được thi thể nạn nhân - Ảnh: CAND

Quá trình xác minh điều tra, chiều cùng ngày 11-6, Công an tỉnh Thái Bình đã xác định được danh tính nạn nhân là Trịnh Thị Mến (36 tuổi) trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư. Cùng với đó, căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) Công an tỉnh Thái Bình xác định được nghi phạm gây án chính là Nguyễn Văn Hảo, chồng nạn nhân.

Ngày 13/6,công an tỉnh Thái Bình đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hảo.

Tại cơ quan điều tra, Hảo khai nhận, thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hai người đã đưa đơn ly hôn ra Tòa án và đang chờ giải quyết.

Ngày 10/6, hai vợ chồng lại xảy ra to tiếng nên Hải tức giận dùng thanh sắt đập vào đầu vợ dẫn đến tử vong rồi vứt xác ra sân, chờ đến tối cho vào bao tải thả xuống sông Trà Lý phi tang.

Cơ quan điều tra đã tiến hành động viên gia đình đối tượng Hảo để vận động đối tượng ra đầu thú. Đến chiều 12/6, Hảo đã gọi điện xin được đầu thú. Công an tỉnh Thái Bình đã sang chùa Tùng Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định), nơi Hảo đang lẩn trốn để di lý đối tượng về trụ sở phục vụ công tác điều tra. 


Dã Quỳ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news