Tin mới

Thái Lan “chết đi sống lại” nhờ cú thoát hiểm nghẹt thở trước bại tướng của U23 Việt Nam

Thứ ba, 14/08/2018, 21:54 (GMT+7)

Bàn thua quá sớm khiến Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng họ vẫn kịp sửa sai ở đúng thời điểm bù giờ cuối cùng.

Bàn thua quá sớm khiến Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng họ vẫn kịp sửa sai ở đúng thời điểm bù giờ cuối cùng.

Trước trận mở màn Asiad gặp Qatar, HLV Worrawoot Srimaka đã khích lệ tinh thần thi đấu của các học trò bằng lời phát biểu cứng rắn: "Chúng tôi chẳng việc gì phải sợ họ. Họ cũng giống như chúng tôi, chưa từng dự VCK World Cup thì có gì mà phải sợ…".

Quả thật, người Thái "không sợ" đối thủ vùng Tây Á. Thi đấu với rất nhiều nhân tố trẻ thuộc lứa U21 trong đội hình song Thái Lan lại chơi rất tự tin trước Qatar.

Thế nhưng, khi vừa bắt đầu dâng cao tấn công thì "Voi chiến" bất ngờ dính đòn hồi mã thương của Qatar. Từ một đường phản công, một cầu thủ áo trắng tung đường chuyến sắc bén vào vòng cấm. Lập tức, cầu thủ Shehata khống chế kỹ thuật rồi dứt điểm tung lưới Thái Lan.

Bị dội gáo nước lạnh, Thái Lan càng vùng lên mạnh mẽ với quyết tâm ghi bàn gỡ. Cầm bóng tương đối vượt trội và thực hiện các phương án tấn công khá đa dạng nhưng U23 Thái Lan lại gặp vấn đề ở khả năng dứt điểm.

Thái Lan “chết đi sống lại” nhờ cú thoát hiểm nghẹt thở trước bại tướng của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đã vớt lại 1 điểm theo kịch bản nghẹt thở

Tính đến phút 89, Thái Lan tung ra tới 7 cú dứt điểm nhưng chỉ có 1 cú trúng đích. Đáng tiếc nhất phải kể tới một tình huống ở thời điểm cuối trận khi một cầu thủ áo xanh ở tư thế rất thoải mái lại dứt điểm quá hiền mà dễ dàng bị thủ môn Qatar ôm gọn bóng.

Tưởng chừng việc quá vô duyên ở khả năng dứt điểm sẽ khiến Thái Lan phải bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ và phải chấp nhận thất bại thì đúng vào thời điểm bù giờ cuối trận "Voi chiến" đã làm được điều mà họ đã cố gắng trong suốt hơn 80 phút trước đó, ấy là bàn san bằng tỷ số.

Từ quả tạt bên cánh phải, Sarachat di chuyển rồi bật cao hơn hậu vệ U23 Qatar, đánh đầu gọn gàng gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với việc Uzbekistan thắng đậm Bangladesh 3-0, hiện Thái Lan đang tạm xếp thứ nhì bảng B sau lượt đầu tiên. Hiện tại, thầy trò HLV Srimaka sẽ phải hướng tới kịch bản gây bất ngờ trước Uzbekistan trước khi dốc toàn lực để đánh bại Bangladesh nếu muốn đi tiếp vào vòng 1/8.

Tiểu Mã

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news