Tin mới

Thái Lan sắp xóa sổ ngành du lịch tình dục

Thứ ba, 19/07/2016, 15:53 (GMT+7)

Trong một nỗ lực mới nhất nhằm xây dựng hình ảnh đất nước là điểm đến "thân thiện với phụ nữ", Thái Lan mới đây ccam kết sẽ xóa bỏ ngành công nghiệp du lịch tình dục và những ngành nghề liên quan đến mua bán dâm trên cả nước.

Trong một nỗ lực mới nhất nhằm xây dựng hình ảnh đất nước là điểm đến "thân thiện với phụ nữ", Thái Lan mới đây ccam kết sẽ xóa bỏ ngành công nghiệp du lịch tình dục và những ngành nghề liên quan đến mua bán dâm trên cả nước.

Theo Bangkok Post, ngành công nghiệp tình dục nổi tiếng của Thái Lan đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khi Bộ trưởng Du lịch Kobkarn Wattanavrangkul cam kết dẹp bỏ các cơ sở cung cấp dịch vụ tình dục trên cả nước.

"Du khách không đến Thái Lan vì điều đó. Họ tới đây vì nền văn hóa đẹp của chúng tôi. Chúng tôi muốn Thái Lan tập trung vào chất lượng ngành du lịch. Chúng tôi muốn xóa sổ ngành công nghiệp tình dục", nữ Bộ trưởng Du lịch đầu tiên của Thái Lan nói.

Tuyên bố của bà Wattanavrangkul được đưa ra sau khi lực lượng cảnh sát Thái Lan tiến hành một loạt cuộc đột kích nhằm vào các "nhà thổ" ở Bangkok hồi tháng trước. 

Gái "bán hoa" đứng bên ngoài một quán bar ở khu vực "đèn đỏ", thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 12/7. Ảnh: Reuters

Mại dâm bị coi là hoạt động phi pháp tại Thái Lan từ năm 1960 nhưng hiện có tới 120.000 người hành nghề trong ngành công nghiệp này. Mặc dù vậy, chính quyền Thái Lan gần như phớt lờ tình trạng này.

Khách mua dâm hầu hết đều là đàn ông Thái Lan song cũng có rất nhiều du khách nước ngoài đổ xô đến "khu đèn đỏ" tại thủ đô Bangkok, Pattaya và nhiều thành phố khác.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2014, bà Kobkarn đã bắt đầu công cuộc xây dựng lại hình ảnh đất nước Thái Lan trong mắt du khách. Bà đã thí điểm dự án này tại một số thành phố nghỉ mát ở Pattaya.

Các chuyên gia cho biết sẽ rất khó khăn để chấm dứt ngành công nghiệp tình dục của Thái Lan bởi ngành này quá bám rễ và mang lại nguồn hối lộ không nhỏ cho một số lượng quan chức và cảnh sát nước này.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news