Tin mới

Trọng án 4 người ở Nghệ An: Điều tra một số tình tiết truy tìm hung thủ

Thứ ba, 14/07/2015, 10:49 (GMT+7)

Liên quan đến vụ thảm sát 4 người trong một gia đình ở Nghệ An, hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vẫn bám sát địa bàn để điều tra thêm một số tình tiết nhằm truy tìm hung thủ gây án.

Liên quan đến vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An, hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vẫn bám sát địa bàn để điều tra thêm một số tình tiết nhằm truy tìm hung thủ gây án.

Ngày 13/7, tại cuộc họp giao ban khối Cảnh sát và Cơ quan điều tra, Đại tá Nguyễn Hưu Cầu- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết nhấn mạnh, các đơn vị liên quan cần nhanh chóng tập trung điều tra, thu thập chứng cứ, manh mối nhằm phá án nhanh nhất vụ thảm sát ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong.

Theo Đại tá Cầu, hiện một nhóm trinh sát tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) vẫn bám sát địa bàn vụ thảm sát để điều tra thêm một số tình tiết nhằm truy tìm hung thủ gây án.

Thảm sát 4 người ở Nghệ An: Điều tra một số tình tiết truy tìm hung thủ

Trao đổi trên báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho biết, đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng, công an huyện Tương Dương và các huyện lân cận điều tra vụ gia đình 4 người bị sát hại tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 15 giờ ngày 2/7, trong lúc đánh bắt cá dọc con suối Tà Kén cách trung tâm bản Phồng khoảng 5km, giáp với khu vực biên giới, cha con ông Vi Văn Hoài và Vi Văn Tuyên đã hoảng hốt khi phát hiện thi thể của 4 nạn nhân trong gia đình anh Lô Văn Thọ (28 tuổi, ngụ tại bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An) chết quanh khu vực lán trông nương rẫy với nhiều vết chém.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong được xác định gồm anh Lô Văn Thọ (SN 1985), chết cạnh lán với 2 vết chém trên cơ thể; bà Viêng Thị Dương (SN 1945 - mẹ anh Thọ), chết ở bờ suối với vết thương ở bụng; thi thể chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) và con gái gần 1 tuổi được phát hiện cách đó chừng 20m.

Nhận được tin báo, ngay trong chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã cử các điều tra viên trực tiếp tại hiện trường vụ thảm sát 4 người ở huyện biên giới Tương Dương (Nghệ An) để truy tìm các manh mối tại địa bàn để làm rõ vụ việc.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an