Tin mới

Gia thế giàu có của nạn nhân vụ trọng án ở Bình Phước

Thứ tư, 08/07/2015, 08:42 (GMT+7)

Gia tộc bên ngoại của nạn nhân nổi tiếng về mức độ giàu có ở huyện Chơn Thành. Sau vụ thảm sát, nhiều tài sản có giá trị lớn như ô tô tiền tỉ vẫn còn nằm nguyên trong căn biệt thự rộng lớn.

Gia tộc bên ngoại của nạn nhân nổi tiếng về mức độ giàu có ở huyện Chơn Thành. Sau vụ thảm sát, nhiều tài sản có giá trị lớn như ô tô tiền tỉ vẫn còn nằm nguyên trong căn biệt thự rộng lớn.

Sáng 7/7, dư luận cả nước chấn động trước vụ án thảm sát 6 người chết ở Bình Phước, chỉ duy nhất một em bé 18 tháng tuổi (con út nạn nhân) may mắn sống sót.

Sáu nạn nhân gồm: ông Lê Văn Mỹ (SN 1967), bà Nguyễn Thị Ánh Nga (SN 1971, vợ ông Mỹ), con trai Lê Quốc Anh (SN 2000), con gái Lê Ánh Linh (SN 1993), 2 cháu con dì là Dư Ngọc Tố Như (SN 1997) đều bị giết chết trong tư thế trói tay; cháu Dư Minh Vĩnh (SN 2001) bị cắt cổ chết ngay sát cổng sân nhà.

Căn biệt thự rộng lớn của gia đình nạn nhân

Tin tức trên báo Pháp luật cho biết, theo lời một cao niên tại khu vực, gia tộc bên ngoại của nạn nhân nổi tiếng về mức độ giàu có ở huyện Chơn Thành. Theo đó, cha của nạn nhân Nga là người gốc ở Q.8 (TP.HCM). Từ những năm 80, ông cùng vợ (tên Tùng) tìm về Bình Phước lập nghiệp mưu sinh bằng nghề mua ve chai.

Thời gian sau, người ta đồn đại là ông bà mua được một xác máy bay cũ trong đó có nhiều vàng. Từ đấy, ông bà làm ăn phát đạt và sinh tổng cộng 7 người con (5 gái, 2 trai), nhiều người cũng đang nắm giữ nhiều cơ sở làm ăn. Hiện, 6 người con của ông bà đã có gia đình, trừ cô con gái út còn độc thân. Tại khu vực này, gia đình ông bà rất nổi tiếng về mức độ giàu có.

Riêng thông tin về họ hàng bên nội của nạn nhân thì rất ít người biết. Vị cao niên cho hay, ông Lê Văn Mỹ (nạn nhân bị giết hại) vốn là người gốc Quảng Nam. Ông Mỹ lấy bà Ánh Nga đã mười mấy năm. Vụ án xảy ra nhưng hiện chưa thấy họ hàng bên nội của nạn nhân tìm đến.

Riêng thông tin về họ hàng bên nội của nạn nhân thì rất ít người biết. Vị cao niên cho hay, ông Lê Văn Mỹ (nạn nhân bị giết hại) vốn là người gốc Quảng Nam. Ông Mỹ lấy bà Ánh Nga đã mười mấy năm. Vụ án xảy ra nhưng hiện chưa thấy họ hàng bên nội của nạn nhân tìm đến.

Còn hiện tại, trước khi xảy ra vụ thảm sát, ông bà Nga - Mỹ được biết đến là ông bà chủ buôn gỗ nổi tiếng giàu có ở Bình Phước.

Về sự giàu có của gia đình nạn nhân, có thể thấy rõ với căn biệt thự rộng hàng ngàn m2 được thiết kế vô cùng sang trọng.

Toàn bộ khuôn viên biệt thự rộng khoảng 3.000 m2 bao gồm cả kho xưởng với sức chứa khoảng 100 công nhân. Căn nhà nơi các nạn nhân ở, xung quanh được bao bọc bởi tường rào cao khoảng 2,5 mét. Cổng chính của khuôn viên biệt thự cao khoảng 5 mét, có hai cửa.

Bên trái khuôn viên biệt thự có một cổng phụ, các công nhân vào trong xưởng làm việc thường qua cổng này để nhà xưởng nằm phía sau cách căn nhà chính khoảng 30 mét. Khuôn viên biệt thự có rất nhiều cây xanh.

Một người dân ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước(xin giấu tên) cũng cho biết: "Bình thường đến ngày 8, 9 là ngày phát lương cho công nhân tại xưởng gỗ. Trước đó 2 ngày hai vợ chồng ông Lê Văn Mỹ có rút tiền để về trả lương cho công nhân. Số tiền rất lớn vì công nhân làm việc tại xưởng gỗ đông. Tui biết vì tui cũng là công nhân làm gỗ, có bạn làm bên này, có thể các đối tượng đã thấy số tiền lớn nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản".

Tin tức trên báo Tuổi trẻ cũng cho hay, bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây có thể là vụ giết người cướp của bởi một số vật dụng trong nhà như tủ, túi xách, ví… có dấu hiệu bị lục lọi.

Tuy nhiên, một số tài sản giá trị như chiếc siêu ôtô nhãn hiệu Audi trị giá hơn 5 tỉ, một ôtô hơn 1 tỉ và nhiều xe tải phục vụ chuyên chở hàng hóa vẫn còn nguyên tại gara.

Nam Nam (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tử tù Nguyễn Hải Dương xin hiến xác: Có được chấp nhận?

Theo luật sư, với quy định pháp luật hiện hành thì "tử tù" không bị hạn chế quyền yêu cầu hiến tạng, hiến xác. Tuy nhiên, nếu tử tù bị tiêm thuốc độc thì không thể thực hiện được thủ tục hiến xác…