Tin mới

"Thần điêu" Trung Quốc có khả năng săn lùng tàu chiến Mỹ

Thứ năm, 01/10/2015, 10:40 (GMT+7)

Shen Diao (Thần điêu, Divine Eagle) - loại máy bay không người lái UAV mới của Trung Quốc có khả năng xác định vị trí của tàu sân bay Mỹ ở Thái Bình Dương và dẫn đường cho tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D nhắm tới mục tiêu đó.

Shen Diao (Thần điêu, Divine Eagle) - loại máy bay không người lái UAV mới của Trung Quốc có khả năng xác định vị trí của tàu sân bay Mỹ ở Thái Bình Dương và dẫn đường cho tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D nhắm tới mục tiêu đó.

Máy bay không người lái Shen Diao. Nguồn ảnh theo Wantchinatimes

Theo thông tin từ trang Duowei News, Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô và Thẩm Dương hiện đang phát triển 2 phiên bản UAV lớn hơn với kích thước ngang với Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk của Mỹ. Nhiệm vụ chính của các máy bay này là trinh sát tại khu vực Thái Bình Dương.

Shen Diao và Sky Wing III, do Tập đoàn máy bay Thẩm Dương và Thành Đô thiết kế tương ứng, đều được cho là có khả năng theo dõi các tàu chiến lớn của Mỹ tại vùng biển trải rộng từ Alaska tới Philippines.

Với sự trợ giúp của Sky Wing III và Shen Diao, Quân đoàn Pháo binh Thứ hai, lực lượng tên lửa chiến lược của PLA, có thể phát động các cuộc tấn công chính xác chống lại tàu chiến Mỹ bằng tên lửa DF-21D. Ngoài ra, Shen Diao còn từng phục vụ như một máy bay cảnh báo sớm cho Không quân PLA bởi nó được trang bị radar lớn hơn Sky Wing III.

Trung Quốc hiện chưa thể sản xuất máy bay cảnh báo sớm có người lái với số lượng lớn bởi chưa đạt tới khả năng sản xuất máy bay chở khách như Mỹ. Họ cũng không thiết kế lại máy bay ném bom chiến lược H-6 của mình để biến thành máy bay cảnh báo sớm. Điều đó khiến Shen Diao thích hợp với vai trò này nhất.

Các máy bay không người lái sẽ không được đưa vào sử dụng cho tới năm 2020 bởi hiện các nhà sản xuất mới chỉ sản xuất ra một nguyên mẫu duy nhất cho mỗi UAV.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news