Tin mới

Thanh Hóa: Người dân lập lều phong tỏa... trại lợn

Thứ hai, 21/04/2014, 15:03 (GMT+7)

Người dân xã Yên Tâm (huyện Yên Định, Thanh Hoá) phản ánh: 5 năm qua, Cty TNHH PNT (Cty PNT) liên tục xả phân lợn trực tiếp xuống kênh Hón Măng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Người dân nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền các cấp, nhưng hành vi vi phạm của Cty PNT vẫn không được xử lý triệt để. Trong mấy ngày qua, người dân đã lập lều lán phong tỏa trại lợn này.

Người dân xã Yên Tâm (huyện Yên Định, Thanh Hoá) phản ánh: 5 năm qua, Cty TNHH PNT (Cty PNT) liên tục xả phân lợn trực tiếp xuống kênh Hón Măng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Người dân nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền các cấp, nhưng hành vi vi phạm của Cty PNT vẫn không được xử lý triệt để. Trong mấy ngày qua, người dân đã lập lều lán phong tỏa trại lợn này.

Đầu độc môi trường

Từ 18-20.4, hàng trăm người dân đã lập lán trước hai cổng trang trại nuôi trên 4.300 con lợn thương phẩm và hơn 1.200 lợn nái ngoại của Cty PNT. Việc bà con phải hành xử như vậy là bởi hàng chục lá đơn kiến nghị của họ gửi đến cơ quan chức năng đều chìm vào im lặng, dẫn tới bức xúc của dân bị đẩy đến đỉnh điểm. Theo quan sát của PV: Trại lợn của Cty PNT được quây tường rào bao quanh, cao hơn 2m, bên trong có 4 ao chứa nước thải và phân lợn, các hầm bioga. Ngoài hàng rào, con kênh Hón Măng, nhiều ao, hồ xung quanh trại đặc quánh phân lợn, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Trịnh Trọng Bảy (trú thôn Mỹ Hòa) - từng có hơn 1 năm làm việc tại trại lợn của Cty PNT - cho biết: Ông đã chứng kiến hằng đêm, lãnh đạo Cty PNT “bật đèn xanh” cho CN tháo cống để phân lợn, nước thải chảy ra kênh Hón Măng, sáng sớm họ đóng cống coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày 18.4, khi ông Bảy bơm nước từ giếng khơi nhà mình lên thấy bốc mùi hôi khủng khiếp. Từ đây, những bức xúc của hàng trăm hộ dân mới bùng phát. Ông Bảy khẳng định: “Đối với đàn lợn thương phẩm nuôi trong 10 chuồng cộng với hơn 1.200 lợn nái ngoại nuôi ở 4 chuồng, bình quân mỗi ngày trại lợn này đổ ra kênh Hón Măng, ao hồ xung quanh khoảng 100m3 phân, dân chịu sao nổi”.

Thanh Hóa: Người dân lập lều phong tỏa... trại lợn
Nhân dân phản đối quyết định của UBND huyện Yên Định về việc chỉ yêu cầu Cty PNT không nuôi lợn thương phẩm.

Theo thống kê của ông Bảy, khoảng 50% số người dân hai thôn Yên Trường, Mỹ Hòa mắc các chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp, đau mắt đỏ...

Kiến nghị đình chỉ vĩnh viễn

Chiều 19.4, ông Lưu Vũ Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định - dẫn đầu đoàn công tác về làm việc với chính quyền, nhân dân xã Yên Tâm. Tại đây, ông Trịnh Hữu Lượng - Chủ tịch UBND xã Yên Tâm - công bố QĐ của UBND huyện yêu cầu, từ 20.4 -20.8, Cty PNT phải đưa hết đàn lợn thương phẩm ra khỏi trại lợn và không được tiếp tục nuôi lợn thịt, nhưng cho giữ lại đàn nái hơn 1.200 con. Phát biểu tại cuộc họp, 14 ý kiến của người dân đều không đồng tình với QĐ của UBND huyện. Lý do họ đưa ra là Cty PNT đã nhiều lần họp bàn với dân về việc khắc phục ô nhiễm môi trường, nhưng không đưa ra giải pháp thực hiện. Các ý kiến đều đề nghị cơ quan nào cấp giấy phép cho Cty PNT  nuôi lợn ở Yên Tâm thì phải thu hồi, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với Cty PNT. Ngoài ra, Cty PNT phải có trách nhiệm nạo vét hàng nghìn tấn phân lợn, nước thải đang bao bọc kênh Hón Măng, các ao hồ liền kề, trả lại môi trường trong sạch cho dân.

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, ông Lưu Vũ Lâm đưa ra quan điểm ủng hộ DN ở lại trên địa bàn, nhưng phải khắc phục ô nhiễm, không tái nuôi lợn thương phẩm, khiến nhiều người dân phản đối. Tiếp đó, ông Cáp Văn Hảo - Bí thư Đảng ủy xã Yên Tâm - thay mặt nhân dân đề nghị lãnh đạo huyện, tỉnh cần xem xét lại những kiến nghị chính đáng của bà con.

Theo Anh Tuấn 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trại lợn Yên Tâm