Tin mới

Thanh lý hơn 1.000 xe công với mức giá trung bình 46 triệu/chiếc

Thứ năm, 09/03/2017, 09:51 (GMT+7)

Bộ Tài chính cho biết trong năm qua cả nước đã tiến hành thanh lý hơn 1.000 xe công, mức giá trung bình mỗi xe là 46,2 triệu đồng.

Bộ Tài chính cho biết trong năm qua cả nước đã tiến hành thanh lý hơn 1.000 xe công, mức giá trung bình mỗi xe là 46,2 triệu đồng.

Dân trí, Tri thức trực tuyến, Vietnamnet đưa tin về buổi họp báo chuyền đề về xe công diễn ra vào chiều 8/3, tại đây ông Trần Đức Thắng – Cục trưởng cục quản lý công sản (Bộ tài chính) cho biết, hiện số lượng xe công là 34.124 chiếc, gồm 864 xe phục vụ cho chức danh, 17.000 xe phục vụ công tác chung và 16.000 xe chuyên dùng.

Ông Trần Đức Thắng – Cục trưởng cục quản lý công sản (Bộ tài chính) tại buổi họp báo chuyên đề xe công. Ảnh: Dân trí 

Đến hết năm 2016, cả nước đã tiến hành thanh lý hơn 1.105 chiếc, số tiền thu được của 761 xe là 35,15 tỷ , tính ra mỗi xe được thanh lý với mức giá 46,2 triệu đồng. Còn 2.041 chiếc đang dư cần thanh lý nhưng các địa phương và bộ, ngành vẫn chưa báo cáo hết số lượng, trong khi chi phí nuôi mỗi xe công như vậy lên tới 320 triệu, dành cho các khoản xăng xe, khấu hao, lái xe,...

Cả nước đã thanh lý 1.105 chiếc với mức giá trung bình 46,2 triệu đồng/chiếc. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Liên quan đến quá trình thanh lý xe, Bộ Tài chính cũng đã trình dự thảo đề xuất 3 phương án xử lý gồm chỉ định bán cho chức danh đang được trang bị xe, điều chuyển cho các đơn vị thiếu xe so với tiêu chuẩn, bán đấu giá nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước. Hiện Bộ tài chính vẫn chưa quyết định chọn phương án nào trong 3 phương án nêu trên, sau khi nhận ý kiến đóng góp của các bộ, ngành địa phương Bộ sẽ hoạch định phương án cuối cùng dựa trên sự đồng thuận.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news