Tin mới

Thanh niên đi hái trộm dừa, bị ngã từ trên cao xuống mương nước tử vong

Thứ sáu, 22/05/2015, 10:30 (GMT+7)

Do cây dừa quá cao nên khi đang trèo lên cây thì T. bị trượt chân rơi xuống bờ mương gần gốc dừa và tử vong do bị chết ngạt.

 Do cây dừa quá cao nên khi đang trèo lên cây thì T. bị trượt chân rơi xuống bờ mương gần gốc dừa và tử vong do bị chết ngạt.

Theo tin tức từ Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), cơ quan này đang làm rõ vụ thanh niên chết dưới mương vào chiều 20/5.

Nạn nhân là anh Nguyễn Anh T., 17 tuổi, ở thôn Phước Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức bị phát hiện chết dưới mương nhà ông Nguyễn Tấn Thuận ở cùng thôn.

Do cây dừa cao, T. bị trượt chân rơi xuống bờ mương gần gốc dừa và tử vong

Trước đó, trưa  20-5, Nguyễn Anh T. cùng một số người bạn ngồi uống rượu tại thôn Phước Sơn. Do không uống rượu, T. “bị phạt” đi ra vườn của ông Nguyễn Tấn Thuận hái trộm dừa. T hái được nhiều trái dừa cho các bạn uống, sau đó cả nhóm giải tán.

Do thấy việc hái dừa dễ dàng, chiều cùng ngày, Tuấn một mình bí mật tiếp tục trèo lên cây dừa của ông Thuận hái. Do cây dừa cao, Tuấn bị trượt chân rơi xuống bờ mương gần gốc dừa. Nạn nhân bị chết ngạt sau đó.

Đến chiều tối gia đình và hàng xóm đi tìm thì phát hiện xác nạn nhân trên mương nước. Gia đình đã báo cơ quan chức năng điều tra làm rõ cái chết.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news